Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, mua và tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trong văn bản truyền đạt ý kiến ngày 13/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi rất chậm so với yêu cầu. Bộ Y tế cần đẩy mạnh truyền thông về tiêm vaccine, trong đó lưu ý khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và kinh nghiệm quốc tế; báo cáo Thủ tướng khi có nội dung phát sinh khác với mục tiêu, tiến độ, nhiệm vụ được giao.

Ngày 14/4, nước ta bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vaccine tiêm của hãng Moderna, nằm trong số gần một triệu liều do chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam. Tiếp đó, các địa phương khác lần lượt tổ chức tiêm.

Hồi đầu tháng 4, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi trong quý II/2022. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5, cả nước mới tiêm được 2,1 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 tuổi, trong tổng số hơn 10 triệu trẻ cả nước.

Trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4, Chính phủ nêu rõ Bộ Y tế đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19; hoàn thành tiêm mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi và mũi thứ hai cho trẻ từ 12 tuổi trong quý II/2022; quyết liệt, an toàn tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi, báo cáo và cam kết với Chính phủ tiến độ hoàn thành.