Theo Bộ trưởng, cho đến thời điểm này nước ta đã cơ bản ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19, là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19 thành công. Việt Nam cũng là một trong ít quốc gia trong ASEAN thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người.

Thành công này có được là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Bộ, Ban ngành, sự chỉ đạo của Chính Phủ, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: “Chống dịch như chống giặc - mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch”.

Với vai trò tham mưu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện, ngành Y tế đã trở thành tấm gương trên mặt trận phòng chống dịch. Lớp lớp cán bộ y tế ngày đêm dấn thân vào một trận chiến đầy cam go, thử thách.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết, trong cuộc chiến chống Covid-19 Việt Nam là 1 trong 4 nước đầu tiên giải trình tự gen của virus SARS-CoV-2, 1 trong 5 nước sản xuất sinh phẩm kháng thể, 1 trong số ít nước trong khu vực sản xuất vắc xin phòng Covid-19, chủ động sản xuất máy thở…

Nhưng theo Bộ trưởng công cuộc phòng chống đại dịch chưa có điểm kết thúc, sự biến đổi của virus đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao hơn nữa trong đại chiến cam go này. "Chặng đường trước mắt hết sức cam go với mục tiêu là bảo vệ cho nhân dân trước mắt là Tết an lành. Làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường là điều mong mỏi của ngành y tế- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2021” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tại hội nghị.

Năm 2020 cũng là năm ngành Y tế thực hiện mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số. Hiện Bộ Y tế được xếp hạng thứ 4 về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019.

Trong năm 2021, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát tốt dịch Covid-19, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong y tế, cụ thể trong tháng 3 sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo cấp phép dược phẩm, thực phẩm. Từ tháng 7 sẽ thực thi khám chữa bệnh không dùng giấy.

Ngoài ra, ngành Y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu sản xuất vắc xin, dự kiến trình sửa đổi hai bộ luật quan trọng là Luật bảo hiểm y tế sửa đổi và luật Khám chữa bệnh, lập quy hoạch tổng thể (tất cả hoạt động của ngành, đào tạo nguồn nhân lực…)

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng năm của năm 2021, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ tăng đầu tư cho y tế, tập trung vào y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng huy động từ xã hội với các hình phù hợp như thuê toàn bộ dịch vụ công nghệ thông tin, hạ tầng nhằm tiết kiệm nhân lực, dành thời gian cho hoạt động chuyên môn nhiều hơn thay vì hoạt động hành chính.