5 ngày sau khi cơn lũ dữ quét qua, chị Dương Thùy Linh ở tổ 23 đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mới có thể dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa. Ngôi nhà của chị Linh bị ngập, nước dâng lên 1/3 tầng 2 nên khi nước rút, bùn đất cao đến hơn đầu gối, việc nạo vét vô cùng vất vả. Nhưng điều chị lo lắng nhất là việc muỗi sẽ sinh sôi nhiều, gây bệnh sốt xuất huyết cho con gái mới 3 tuổi. Vì vậy, song song với việc khử khuẩn, chị phun thuốc diệt muỗi luôn trong và ngoài nhà.
“Nhà tôi phun thuốc diệt muỗi phun từ tầng 3 xuống, phun cùng khử khuẩn luôn rồi. Quây lưới muỗi rồi nên không có muỗi trong nhà. Ngoài ra, cho con uống thuốc tăng đề kháng, chỉ cho con ở trong nhà chứ không cho ra đường. Trộm vía giờ bé không sao, khỏe mạnh” – Chị Linh cho biết.
Cũng ở Thành phố Thái Nguyên, song đây là lần đầu tiên nhà chị Nguyễn Thị Chiêm ở phố Cậy, phường Linh Sơn mới bị ngập. Đến nay, đã gần 1 tuần trôi qua nhưng mọi sinh hoạt của gia đình chị vẫn còn chưa thể trở về như bình thường do việc vệ sinh chuồng trại, môi trường xung quanh nhà vẫn còn nhiều bùn rác tồn đọng.
Mặc dù đã phun thuốc diệt muỗi, tối chị cũng mắc màn cho 2 con ngủ nhưng do môi trường xung quanh vẫn còn ô nhiễm nên chị không khỏi lo lắng
“May mà hai con đi học cả ngày, tối mới về nhà. Hiện ở nhà chưa vệ sinh hết được, còn ngổn ngang lắm, đường xá các thứ còn hôi lắm. Nhà có muỗi nên phải đóng cửa, sợ con nhiễm bệnh”
Sốt xuất huyết là bệnh đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em. Vì vậy, các gia đình nên có giải pháp phòng bệnh cho trẻ. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành - Giảng viên, bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng, Trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo người dân nên loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp các vật dụng có thể đọng nước, mắc màn cho trẻ khi ngủ kể cả vào ban ngày, sử dụng kem, nhang chống muỗi, vợt bắt muỗi an toàn cho các bé, phối hợp với cộng đồng diệt loăng quăng bọ gậy và tăng cường vệ sinh môi trường sống. Ngoài ra, tiêm vaccine là một trong những phương pháp phòng bệnh hiệu quả.
“Hiện nay, Việt Nam có thuốc tiêm phòng ngừa sốt xuất huyết tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Kể cả trẻ đã từng nhiễm sốt xuát huyết thì vẫn có thể tiêm được do bệnh sốt xuất huyết có thể bị tối đa 4 lần trong cuộc đời. Lịch tiêm sẽ là 2 mũi cách nhau 3 tháng. Vaccine có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Và nếu như không may mắc thì có ít biến chứng xảy ra hơn. Nhưng do trẻ dưới 4 tuổi chưa có vaccine nên biện pháp vệ sinh môi trường vẫn là ưu tiên hàng đầu” - Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành nói.

Trong trường hợp trẻ bị sốt, cha mẹ có thể nhận biết trẻ bị sốt xuất huyết qua các dấu hiệu: Trẻ sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày, có thể lên đến từ 39 – 40°C, kèm theo các biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi, biếng ăn, buồn nôn, nôn. Một số trẻ có thể đau mỏi người, đau vùng hốc mắt, trên da có thể xuất hiện những nốt xuất huyết chấm đỏ nhỏ. Trong những trường hợp nặng, trẻ có thể bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, đi đại tiện phân đen hoặc là nôn ra máu.
“Khi trẻ được chẩn đoán sốt xuất huyết mà chưa cần phải nhập viện, việc chăm sóc đúng cách tại nhà là vô cùng quan trọng để đề phòng các biến chứng. Nếu trẻ sốt dưới 38,5°C, các mẹ giúp trẻ hạ sốt đúng cách bằng cách lau mát. Còn nếu sốt hơn 38,5°C thì dùng thuốc hạ sốt paracetamol theo đúng liều. Chúng ta tuyệt đối lưu ý không aspirin hay Ibuprofen vì có thể gây ra chảy máu nặng hơn. Trẻ bị sốt xuất huyết dễ bị mất nước, do đó cha mẹ nên cho uống nhiều nước hơn và sử dụng orezon. Về ăn uống thì cho trẻ ăn những thức ăn dễ tiêu, nên chia nhỏ bữa ăn” - Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành hướng dẫn.
Sốt xuất huyết diễn biến nặng rất nhanh đặc biệt là ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay nếu thấy các triệu chứng: Trẻ lừ đừ, vật vã, li bì hoặc là quấy khóc liên tục, đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, đặc biệt là nôn ra máu, chảy máu mũi, chảy máu răng, đi đại tiện phân đen, tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt, không uống được hoặc không đi tiểu trong nhiều giờ. Đây là dấu hiệu cảnh báo sốt xuyết nặng cần phải điều tại bệnh viện để tránh nguy hiểm đến tính mạng.