Mời nghe chương trình tại đây:

Làn da của trẻ nhỏ mỏng và nhạy cảm hơn rất nhiều so với người lớn. Chỉ một thay đổi nhỏ trong sản phẩm chăm sóc da hoặc một thành phần không phù hợp cũng có thể khiến da trẻ bị kích ứng, nổi mẩn hoặc viêm nhiễm.

Tại nhiều phòng khám nhi và da liễu, số lượng trẻ gặp các vấn đề về da như nổi mẩn đỏ, viêm da tiếp xúc, hăm tã… có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi. Bên cạnh yếu tố môi trường, một nguyên nhân khá phổ biến là việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chưa phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Chị Nguyễn Kim Thoa (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ban đầu chị nghĩ con chỉ bị ngứa thông thường nên ra hiệu thuốc mua thuốc theo tư vấn của người bán. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, tình trạng vẫn tái phát nên gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám.

Không ít phụ huynh còn lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cho con dựa trên sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày. Việc dùng chung sữa tắm, dầu gội của người lớn cho trẻ tưởng như tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng lại có thể gây ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của trẻ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, vì nghĩ sữa tắm của người lớn cũng dịu nhẹ nên anh cho con dùng chung cho tiện. Tuy nhiên sau một thời gian, da trẻ có dấu hiệu khô và bong nhẹ. Dù đã mua thuốc bôi tại hiệu thuốc gần nhà, tình trạng này vẫn tái diễn.

Ngoài ra, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện như nổi mẩn, ngứa hay kích ứng, nhiều phụ huynh thường có tâm lý muốn xử lý nhanh để con bớt khó chịu. Một số người nghe theo lời mách truyền miệng, số khác tự mua thuốc bôi theo tư vấn tại hiệu thuốc với hy vọng tình trạng sẽ sớm cải thiện.

Chị Bùi Thu Thủy (phố Trần Cung, Hà Nội) cho biết, con chị mới 2 tuổi và thường bị đỏ má vào mùa hanh khô. Nghe nhiều người mách, chị đã thử sử dụng một số sản phẩm chăm sóc da cho trẻ nhưng tình trạng không cải thiện rõ rệt.

Theo BS Lê Thị Chi Phương – Phó phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, tình trạng phụ huynh tự ý dùng thuốc điều trị các bệnh về da cho trẻ hiện nay khá phổ biến. Nhiều gia đình khi thấy trẻ có biểu hiện nổi mẩn, ngứa hay viêm da đã tự mua thuốc bôi hoặc thuốc uống theo lời mách hoặc tư vấn tại hiệu thuốc mà chưa đưa trẻ đi khám. “Không ít trường hợp trẻ đến khám khi tình trạng da đã nặng hơn do dùng thuốc không đúng cách, đặc biệt là các loại thuốc có chứa corticoid”, bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ Phương, một số sản phẩm hoặc thuốc thường bị lạm dụng trong chăm sóc da cho trẻ bao gồm các loại kem bôi có chứa corticoid, thuốc kháng sinh bôi ngoài da hoặc các loại thuốc được quảng cáo là có tác dụng trị nhanh các bệnh ngoài da. Việc sử dụng những sản phẩm này khi chưa có chỉ định của bác sĩ có thể khiến da trẻ bị mỏng hơn, dễ kích ứng, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng da.

Bác sĩ cũng cảnh báo, việc sử dụng thuốc có chứa corticoid hoặc các bài thuốc truyền miệng cho trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi làn da của trẻ còn rất non yếu, khả năng hấp thu thuốc qua da cao hơn người lớn. Nếu dùng không đúng cách có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Để chăm sóc và bảo vệ làn da của trẻ đúng cách, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp với độ tuổi, ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ, dành riêng cho trẻ em. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường về da như nổi mẩn, ngứa, đỏ da kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị phù hợp, tránh tự ý sử dụng thuốc./.