Trường hợp này là N.T.M.P, nữ, sinh năm 1985, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Đây là F1 của BN677731 đã được cách ly tập trung. Ngày 20/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.945 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là trường hợp đã được cách ly 2.347 ca.

Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đã ghi nhận tổng cộng 590 ca dương tính.

Như vậy, trong nhiều ngày liền Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm mới giảm mạnh, đặc biệt là số ca cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả này có thể giữ được hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức phòng dịch của cộng đồng.

Ngày hôm qua (21/9), ngay sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, thế nhưng, hàng ngàn người dân đã đổ ra đường để đón Tết trung thu khiến đường phố Hà Nội đông đúc, ùn ức thậm chí là tắc nghẽn tại nhiều nút giao thông.

Những hình ảnh phố phường đông kín người, có những con phố chật như nêm ngay khi Hà Nội vừa dỡ phong tỏa khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ tái bùng phát dịch và đặt Hà Nội trở về trạng thái buộc phải phong tỏa như trước đây.

Hiện toàn thành phố vẫn còn 44 điểm phong tỏa, cách ly y tế tập trung tại các quận, huyện gồm: Thanh Xuân, Thanh Trì, Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên, Chương Mỹ.

Theo Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBND thành phố các khu vực còn F0 này là "vùng đỏ", vì thế các địa phương cần thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các điểm này và từng bước tiến tới xóa bỏ các "vùng đỏ".

Đến nay, thành phố còn hơn 400.000 liều vaccine phòng Covid-19, vì thế các địa phương cần rà soát các đối tượng chưa tiêm mũi 1 để tiến hành ngay và tiêm mũi 2 cho người dân đến thời hạn.