Mỗi năm nước ta ghi nhận hơn 21.000 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 1/4 trong tổng số các bệnh ung thư ở nữ giới. Trước đây, việc phải phẫu thuật cắt bỏ ngực do khối u khiến bệnh nhân sống trong mặc cảm bởi sự khiếm khuyết của cơ thể. Song với sự tiến bộ của y học, đặc biệt là kỹ thuật vi phẫu, nhiều chị em đã được tái tạo hình dạng và thể tích bầu ngực, đảm bảo tính thẩm mỹ, cân đối cho cơ thể.
Theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện TWQĐ 108, hiện nay, kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực tái tạo ngực sau điều trị ung thư vú là vi phẫu tái tạo tuyến vú bằng vạt DIEP. Để tiến hành tái tạo tuyến vú cho bệnh nhân, các bác sĩ sẽ lấy vạt da và mô mỡ từ bụng chuyển lên vùng ngực và nối với hệ thống mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu tinh vi.
“Bản chất vạt DIEP là mô tuyến tự thân của bệnh nhân nên sẽ tạo ra một vòng ngực tự nhiên, mềm mại. Nếu chúng ta sử dụng vạt cơ thẳng bụng thì sẽ gây ra tình trạng tổn thương cơ thể và có thể bị thoát vị thành bụng. Còn với phương pháp đặt túi độn ngực thì ngực sẽ không được tự nhiên mà có thể có những phản ứng của cơ thể với túi. Cho nên hiện nay thì sử dụng vạt DIEP trong tạo hình vú thì vẫn là một kỹ thuật mới nhất trên thế giới và có nhiều ưu điểm vượt trội”, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn cho biết.
Cũng theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, vi phẫu tái tạo tuyến vú bằng vạt DIEP đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, độ chính xác tuyệt đối và thời gian mổ kéo dài nhiều giờ liên tục. Đặc biệt, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ thuộc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình và chuyên khoa thẩm mỹ.
Chi phí cho một ca tái tạo vú khá lớn. TS.BS Hoàng Thanh Tuấn cho biết thêm, để giảm bớt gánh nặng về kinh phí cho người bệnh, từ đầu năm nay, Bệnh viện TWQĐ 108 đã triển khai chương trình "Vòng 1 tái sinh - Hy vọng hồi sinh".
“Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe sau điều trị ung thư vú. Bệnh nhân tham gia chương trình này sẽ được miễn phí túi ngực và chi phí phẫu thuật, chỉ cần chi trả chi phí nằm viện và xét nghiệm trước phẫu thuật. Với kỹ thuật vi phẫu thì chúng tôi lại xin được quỹ tài trợ 50 triệu/ bệnh nhân để sử dụng cho kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và từ đó sẽ giúp bệnh nhân hạn chế được chi phí của mình. Cố gắng làm sao mỗi 1 năm chúng tôi sẽ phẫu thuật cho khoảng 30 ca”, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn cho biết thêm.
Việc làm chủ kỹ thuật y học tiên tiến của các thầy thuốc cùng với đó là chương trình phẫu thuật nhân đạo chính là sự động viên và tiếp thêm sức mạnh cho những người đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, giúp người bệnh tự tin bước vào hành trình mới trong cuộc sống./.
