Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, tiêm vaccine COVID-19 là việc làm quan trọng nên nhận được vaccine là tiến hành tiêm ngay. Ngành y tế cũng phối hợp với nhiều lực lượng liên quan vận động người dân ở từng tổ dân phố đi tiêm đầy đủ khi đến lịch. Việc tiêm chủng diễn ra khoa học, an toàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin, tính đến 23h ngày 14/6 đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho 448.672 người; mũi nhắc lại lần 2 cho 20.859 người. Đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đã tiêm mũi 1 là 24.934 em (tỷ lệ 17,81%) đã tiêm mũi 2 là 662 em (0,47%).

Tại Lâm Đồng, để đảm bảo nhanh chóng bao phủ vaccine COVID-19 mũi nhắc lại, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, ban, ngành trên địa bàn tỉnh này cần đẩy mạnh tiêm chủng.

Tháng 5/2022, tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Y tế cấp 514.070 liều vaccine Pfizer (trong đó có 434.070 liều vaccine Pfizer để tiêm cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên tiêm mũi 1, mũi 2; người từ 18 tuổi trở lên tiêm liều nhắc lại lần 01, lần 02 và 80.000 liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi).

Hiện nay, Sở Y tế Lâm Đồng lại tiếp tục phân bổ hơn 73.000 liều vaccine COVID-19 mới được cấp để tiêm mũi 02 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay trong tháng 6/2022. Như vậy, số lượng vaccine COVID-19 trong tháng 6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là rất lớn, cần huy động toàn thể các lực lượng vào cuộc khẩn trương phối hợp với ngành y tế để tiêm một cách an toàn nhất.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần kết hợp nhịp nhàng, tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 gửi về Sở Y tế Lâm Đồng, tránh bỏ sót đối tượng.

Trường hợp địa phương nào không sử dụng hết vaccine COVID-19 được cấp để tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 Lâm Đồng.

Để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả, tỉnh Bình Định cũng vừa đưa ra kế hoạch từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2022 sẽ có 90% đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lần 2 (mũi 4). Tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và lưu động).

Các điểm tiêm chủng phải chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, phương tiện cấp cứu phản vệ theo quy định. Phân công nhân viên có kinh nghiệm trực tiếp theo dõi và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng để xử trí ngay tại chỗ các trường hợp phản ứng nặng (nếu có).

Không chỉ đảm bảo tiêm an toàn mà sau khi tiêm phải theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút đồng thời hướng dẫn kỹ cho gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu tiên. Liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥ 39°C), khó thở...