Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố phía Nam gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao phát biểu của lãnh đạo các tỉnh, thành phố với nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh đúng tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch Covid-19; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ở các địa phương và đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các tỉnh tâm dịch nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm đầu mối, luôn xác định khó khăn hơn bất cứ địa phương nào trong nước. Lãnh đạo chỉ đạo khó khăn hơn, vì thế càng phải tập trung hơn. Bổ sung lực lượng cho Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh về công tác liên quan đến tư vấn, hướng dẫn, thực hiện phòng chống dịch. Thủ tướng lưu ý, khi nhiều lực lượng thì phải chỉ huy cho thống nhất, tập trung không phân tán. Dựa vào Ban Chỉ đạo của Thành phố, phân công từng tuyến, từng cấp, bộ đội, công an thành phố, trên nữa là cấp ủy, chính quyền. Các bộ ngành, các tỉnh lân cận phải phối hợp cùng Tp Hồ Chí Minh phân luồng phân tuyến không chồng chéo, ách tắc.

Thủ tướng yêu cầu, phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, cá thể hóa từng cấp, từng ngành, lấy hệ thống chính trị cơ sở là nền tảng chống dịch.

“Lấy hệ thống chính trị ở cơ sở làm nền tảng là những pháo đài chống dịch quan trọng để kiểm soát từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng phải là cơ sở. Với tinh thần là cấp xã chủ động lo cho cấp xã, cấp huyện chủ động lo cho cấp huyện, cấp tỉnh chủ động lo cho cấp tỉnh, cấp trên để phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ điều phối, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông qua hệ thống chính trị lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 4 tại chỗ nhưng ở mức cao hơn. Tinh thần 3 không: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, căn cứ vào tình hình cụ thể thực hiện cách ly phong tỏa diện hẹp, thần tốc, nhanh chóng cách ly F0. Giãn cách ở diện rộng để kiểm soát lây nhiễm tốt hơn. Riêng thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa cách ly cần cân nhắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện 5K+ vaccine, ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi, dần hoàn thiện công nghệ. Thí điểm cách ly tại nhà. Bộ Y tế hoàn thiện quy chuẩn, quy trình, nhưng quan trọng nhất là phải chính xác và an toàn. Các bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn ách tắc; phải xem lại rất cụ thể, vướng điều nào để giải thích, hướng dẫn.

Bộ GTVT căn cứ Chỉ thị 15, 16, phối hợp tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông và kiểm soát con người. Các Bộ, ngành căn cứ chức năng quyền hạn, chỉ đạo ngành dọc, vừa chủ động, vừa phối hợp điều chỉnh cho phù hợp. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền. Ai làm tốt biểu dương khen thưởng. Chưa làm tốt, kỷ luật, luân chuyển.

Thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine, chuẩn bị cả về nhân lực, cơ sở vật chất cần thiết cũng như quy trình, cách tổ chức triển khai tốt nhất, an toàn nhất cho chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng. Thủ tướng giao Bộ Y tế phải kiểm soát chất lượng, lưu trữ và tổ chức việc thực hiện chiến dịch tiêm vaccine.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia phòng chống dịch. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.