Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường chăm sóc sức khỏe nói chung và thị trường dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng một cách nhanh chóng, đang có giá trị hơn 20 tỷ USD, chiếm khoảng 6% GDP trong năm 2022. Dự báo, con số này sẽ tăng khoảng 23,3 tỷ USD vào năm 2025 và khoảng 33,8 tỷ USD vào năm 2030. Đây cũng là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp dược với tiềm năng trở thành trung tâm dược phẩm và y tế của khu vực.

Đón đầu nhu cầu tăng cao STADA Pymepharco - thành viên Tập đoàn STADA lớn thứ 4 Châu Âu với 125 năm kinh nghiệm toàn cầu, đang đẩy nhanh chiến lược mở rộng và củng cố vị thế của mình tại thị trường Việt Nam.

Ông Stéphane Jacqmin, Phó chủ tịch điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, Tập đoàn STADA đã có những chia sẻ về tiềm năng thu hút dòng vốn ngoại của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược nói riêng

PV: Ông ấn tượng như thế nào về sự phát triển của thị trường chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam?

Ông Stéphane Jacqmin: Lần đầu tiên tôi đến Việt nam là vào năm 2016. Và kể từ đó, cứ mỗi tháng tôi lại đến Việt Nam 1 lần. Vì vậy, tôi có cơ hội để chứng kiến sự phát triển của đất nước các bạn. Đặc biệt, tôi cảm nhận rõ rệt và thực sự ấn tượng với sự phát triển của thị trường chăm sóc sức khỏe. Một trong những điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự phát triển của các chuỗi hiệu thuốc bán lẻ.

Trước đây, khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên, hầu như không có sự hiện diện của các chuỗi hiệu thuốc lớn. Và bây giờ thì chính những hiệu thuốc đó là những người đóng góp lớn cho thị trường bán lẻ. Kể từ đó, chúng tôi có tham vọng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhờ vào việc hợp tác với các nhà thuốc. Chuỗi nhà thuốc rất quan trọng đối với chúng tôi.

PV: Việt Nam có sức hút như thế nào đối với Tập đoàn STADA?

Ông Stéphane Jacqmin: Việt Nam là một thị trường rất lớn, dân số đông nơi mà chúng tôi nghĩ rằng mình có thể có sự tác động rất tích cực đến sức khỏe người dân và trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan y tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Việt Nam. Và rõ ràng, chúng tôi đã tạo dựng được dấu ấn, từng bước phát triển sự hiện diện tại thị trường trong nước để có thể phân phối tốt các loại thuốc có chất lượng cho người dân.

PV: Xu hướng đầu tư vào lĩnh vực y dược tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hướng tập trung vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ. Đó có phải là lộ trình mà STADA đã theo đuổi tại Việt Nam trong thời gian qua không?

Ông Stéphane Jacqmin: Chắc chắn là như vậy. Điều này bắt nguồn từ mục đích chăm sóc sức khỏe cho người dân và tầm nhìn, nỗ lực để xây dựng một trung tâm sản xuất thuốc tại Việt Nam, cho Việt Nam cũng như cho các quốc gia khác bao gồm các nước phương Tây và Châu Âu. Và từ tầm nhìn này, chúng tôi đã tạo dựng được dấu ấn của riêng mình. Hiện chúng tôi có hai nhà máy, 2.000 nhân viên làm việc trong nước và chúng tôi thực sự tin rằng mình có thể tạo ra tác động bằng cách chuyển giao công nghệ, tận dụng công nghệ cho người dân Việt Nam cũng như cho các quốc gia ngoài Việt Nam.

PV: Theo ông với thị trường Việt Nam, sẽ có những khó khăn và thuận lợi gì khi bắt tay vào sản xuất thuốc và các loại dược phẩm chăm sóc sức khỏe? So sánh với những quốc gia trong khu vực?

Ông Stéphane Jacqmin: Tôi có thể nói rằng một trong những lợi thế hoặc lợi ích đó là: Việt Nam có một môi trường rất ổn định và có thể dự đoán được. Như tôi đã chia sẻ, tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2016 và tôi thấy sự ổn định cũng như khả năng dự đoán thị trường khi hoạt động tại Việt Nam. Đó là một yếu tố rất tốt và là yếu tố quan trọng hàng đầu với những nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi thấy sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan y tế đã cấp phép và mang lại cho chúng tôi sự lạc quan khi đầu tư vào Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã xây dựng nhà máy thứ hai sau khi đã mua lại nhà máy đầu tiên. Chúng tôi đã chuyển giao công nghệ và phát triển hệ thống thuốc chất lượng cao tại Việt Nam. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi hoàn toàn đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam và sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

PV: Trân trọng cảm ơn ông.

STADA Pymepharco - thành viên Tập đoàn STADA (CHLB Đức) lớn thứ 4 Châu Âu. STADA Pymepharco có hơn 30 năm kinh nghiệm, năng lực sản xuất lớn mạnh với 1 nhà máy GMP-WHO và đặc biệt là 2 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Tháng 8/2023, STADA Pymepharco đã khai trương văn phòng mới tại TP.HCM.