Mời nghe chương trình tại đây:

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, tình trạng tiểu dầm kéo dài còn khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Anh Dương Văn Vinh (phường Vạn Phúc, Hà Nội) chia sẻ, việc con thường xuyên tiểu dầm khiến phòng ngủ có mùi khó chịu, chăn đệm phải giặt giũ liên tục. Tuy nhiên, điều khiến anh trăn trở hơn cả là sự thương con và mong con sớm cải thiện tình trạng này.

Cùng chung nỗi niềm, chị Trần Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, con không chỉ tiểu dầm vào ban đêm mà đôi khi còn tiểu không tự chủ khi ở lớp. Điều này khiến gia đình thêm áp lực trong quá trình chăm sóc.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Trung ương, về chuyên môn, tiểu dầm được xác định là hiện tượng trẻ từ 5 tuổi trở lên vẫn rỉ nước tiểu trong khi ngủ, sau khi đã loại trừ các dị tật bẩm sinh. Với trẻ dưới 5 tuổi, hiện tượng này thường được xem là sinh lý và chủ yếu theo dõi, điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Nguyên nhân gây tiểu dầm khá đa dạng. Trong đó, yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Nếu cả bố và mẹ từng bị tiểu dầm, nguy cơ trẻ mắc tình trạng này lên tới khoảng 70%; nếu chỉ một trong hai người mắc thì nguy cơ khoảng 50%. Ngoài ra, một số trẻ bị bàng quang tăng hoạt động về đêm hoặc rối loạn hormone khiến lượng nước tiểu sản xuất vào ban đêm tăng lên.

Đáng lưu ý, nếu trẻ xuất hiện tình trạng rỉ tiểu cả ban ngày, có thể liên quan đến rối loạn chức năng bàng quang hoặc bệnh lý thần kinh. Những trường hợp này cần được khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Việt, nhiều cha mẹ vẫn cho rằng tiểu dầm sẽ tự khỏi nên chậm đưa con đi khám. Thực tế, có những trẻ đến 11-12 tuổi mới được điều trị, khi tình trạng đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý. Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ trên 5 tuổi vẫn tiểu dầm từ 3 lần mỗi tuần trở lên, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn.

Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, cha mẹ cần kiên trì đồng hành cùng con, xây dựng thói quen đi vệ sinh đúng giờ, hạn chế uống nhiều nước vào buổi tối, tránh đồ uống có ga và tạo tâm lý thoải mái cho trẻ. Việc điều trị có thể kéo dài từ 6-12 tháng nên sự hợp tác của gia đình và trẻ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả.