Mời nghe chương trình tại đây:

Tháng Bảy – tháng của sự tri ân, là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Trong những ngày này, tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, nhiều thương binh, cựu chiến binh đã có mặt từ sớm để tham gia chương trình khám, tư vấn sức khỏe dành riêng cho các đối tượng chính sách.

Từ xét nghiệm, siêu âm, điện tim đến khám nội khoa, ngoại khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt…, các quy trình khám được tổ chức bài bản với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y, bác sĩ. Bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe, người tham gia còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt phù hợp nhằm phòng ngừa và kiểm soát các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Ở tuổi 72, cựu chiến binh Đỗ Văn Chiến vẫn nhớ rõ những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, những lần bị thương và thời gian bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc. Với ông, sự quan tâm hôm nay là nguồn động viên lớn sau những năm tháng cống hiến cho đất nước.

Ông chia sẻ: “Tôi rất xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Chương trình khám bệnh được tổ chức rất chu đáo, rất cẩn thận”.

Không chỉ được kiểm tra sức khỏe, các thương binh, người có công còn được bác sĩ hướng dẫn cách chủ động chăm sóc bản thân, duy trì những thói quen tốt trong ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hằng ngày.

Mang trên mình thương tật sau chiến tranh, bà Ngô Thị Quang – người từng bị thương trong một trận bom tại cao điểm 468, Quảng Bình năm 1968 – cho biết chương trình là sự động viên lớn, giúp những người có công thêm nghị lực, thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Với đội ngũ y tế, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, bệnh binh và người có công không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn bằng chính nghề nghiệp của mình.

TS.BS Hà Thị Vân Anh, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết: “Được trực tiếp tham gia khám sức khỏe cho các cựu chiến binh, người có công là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Đây không chỉ là một buổi khám sức khỏe mà còn là dịp để các y bác sĩ bày tỏ lòng biết ơn bằng chuyên môn của mình. Qua thăm khám, chúng tôi hy vọng có thể phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn điều trị, giúp các bác sống vui, sống khỏe và tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ sau”.

Theo các bác sĩ, phần lớn người có công hiện nay đã bước vào tuổi cao, nhiều người phải đối mặt với các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh lý xương khớp hoặc các vấn đề suy giảm chức năng liên quan đến tuổi già. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ, theo dõi bệnh và điều chỉnh lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh sự đồng hành của ngành y tế, chính quyền địa phương cũng tích cực triển khai các hoạt động chăm lo cho người có công. Ông Trần Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, chương trình khám sức khỏe là một trong chuỗi hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 được địa phương tổ chức, thể hiện sự quan tâm đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trên địa bàn.

Theo ông Trần Hoàng, việc phối hợp với Bệnh viện Lão khoa Trung ương giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, đồng thời đưa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở nên thiết thực, gần gũi hơn với đời sống.

PGS.TS Trần Viết Lực, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Lão khoa Trung ương nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là nhóm người có công, cần được thực hiện thường xuyên và toàn diện. Không chỉ điều trị khi có bệnh, việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và tư vấn chăm sóc phù hợp sẽ giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự độc lập trong cuộc sống.

Chương trình khám sức khỏe cho người có công không chỉ mang ý nghĩa tri ân trong dịp 27/7 mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc xứng đáng./.