Bệnh nhân là nam, sinh năm 2012 ở Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.T, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 4/10, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 5/10 (Ct: 18,58; CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.012 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.603 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.409 ca.

Tối 4/10, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đức Giang.

Nhận định về quá trình lây nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Việt Đức, lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, các F0 có tải lượng virus ghi nhận ở nhiều cấp độ khác nhau, cho thấy dịch đã lưu hành tại bệnh viện trước đó một thời gian, qua nhiều chu kỳ. Chùm ca bệnh này cũng được đánh giá phức tạp và khó xác định được nguồn lây. Cùng với đó, Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện tuyến trung ương, không chỉ riêng Hà Nội, mà còn có người bệnh ở nhiều tỉnh thành đến cơ sở này để thăm khám, điều trị. Do đó, lượng người bệnh, người nhà bệnh nhân rất nhiều.

Tuy nhiên, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức có dấu hiệu hạ nhiệt khi vài ngày gần đây chỉ ghi nhận số F0 ở mức thấp, đều đã được cách ly. Theo CDC Hà Nội, chuỗi lây bên trong Bệnh viện Việt Đức đã cơ bản được khoanh vùng, kiểm soát. Các địa phương cũng đã nắm danh sách và kiểm soát những trường hợp đã xuất viện từ 15/9 đến nay.