Chị Lan (51 tuổi, trú tại Kiều Phú, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xanh, thường xuyên hoa mắt do tình trạng rong kinh kéo dài.

Qua thăm khám, các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội phát hiện vùng hạ vị có khối chắc bất thường. Kết quả siêu âm cho thấy thân tử cung có khối kích thước khoảng 15x10cm, trong lớp cơ xuất hiện nhiều nhân xơ, trong đó khối lớn nhất lên tới 147x73x137mm. Niêm mạc tử cung khó đánh giá do tình trạng xơ hóa.

Trước diễn tiến của bệnh, người bệnh được chỉ định nhập viện để phẫu thuật.

ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải cùng ê-kíp gây mê hồi sức của BV Phụ sản Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật. Khi mở ổ bụng, tử cung của bệnh nhân được ghi nhận có kích thước tương đương thai khoảng 20 tuần, với nhiều nhân xơ tập trung ở đáy và thành sau.

Khối u phát triển trong thời gian dài đã chèn ép, làm thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc giải phẫu của tử cung. Trước tình trạng này, các bác sĩ đã thực hiện cắt tử cung bán phần và hai vòi tử cung, đồng thời bảo tồn hai buồng trứng nhằm duy trì nội tiết cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi tại khoa Phụ nội tiết A1.

Theo các bác sĩ, rong kinh kéo dài, lượng kinh tăng bất thường, kèm theo các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt… có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý phụ khoa.

“Nhiều trường hợp u xơ tử cung phát triển âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng. Khi người bệnh đến viện thì khối u đã lớn, gây thiếu máu hoặc chèn ép các cơ quan xung quanh, làm cho việc điều trị trở nên phức tạp hơn,” bác sĩ Hải cho biết.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi tiền mãn kinh, nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.

Việc thăm khám kịp thời không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn hạn chế các can thiệp lớn, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.