Trước đó, vaccine này đã được thử nghiệm trên động vật như chuột, thỏ. Sau đợt thử nghiệm tiền lâm sàng, các động vật được tiêm có đáp ứng kháng thể, vaccine tạo được miễn dịch cao trên động vật. IVAC đang trình Bộ Y tế phê duyệt để bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người. Dự kiến, thử nghiệm này bắt đầu vào đầu năm 2021.

Về tiến độ thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng Covid-19 (Nanocovax), Học viện Quân y cho biết: đến nay, đã tiêm liều 50mcg cho 11 người thử nghiệm, trong đó một số người đã hết thời hạn 72 giờ theo dõi tại cơ sở y tế, trở về nhà theo dõi sức khỏe tiếp dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Như vậy đã có tổng cộng 31 người được tiêm thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 (Nanocovax) với 02 mức liều lượng là 25mcg và 50mcg. Tất cả đều không có phản ứng đáng kể, sức khỏe ổn định. Học viện Quân y đang đợi Bộ Y tế phê duyệt tiêm liều 75mcg.

Ngoài IVAC và NANOGEN, còn 2 công ty khác cũng nghiên cứu phát triển vaccine là Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) và Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC). VABIOTECH dự kiến lộ trình thử nghiệm lâm sàng vào 3/2021, thử nghiệm cả miền Bắc và miền Nam để bảo đảm đại diện cho toàn quốc. Còn POLYVAC cũng đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác với Trung Quốc, Nga để có vaccine.

Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ Y tế cho biết: “Với trách nhiệm của mình, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng cùng các nhà khoa học phối hợp nghiên cứu, phát triển và đưa ra vaccine an toàn hiệu quả để phòng chống dịch bệnh”

Vaccine là một công cụ phòng chống Covid 19 hữu hiệu nhưng không phải là duy nhất vì vậy Bộ Y tế đề nghị người dân hết sức quan tâm không được lơ là chủ quan vẫn phải tuân thủ khuyến cáo của ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh.