Theo ghi nhận tại BV Phụ sản Hà Nội, số phụ nữ đi khám sức khỏe sinh sản (SKSS) đã tăng lên, thế nhưng ở bộ phận các bạn trẻ vẫn còn chủ quan, chưa quan tâm đến vấn đề này.
Chiều muộn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chỉ còn vài bệnh nhân ngồi chờ kết quả khám và xét nghiệm. Trong số đó, không khó để nhận ra cô gái còn khá trẻ, dù đã đeo khẩu trang gần kín khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ bối rối lẫn lo lắng.
Cô gái tên là Nguyễn Hà An, 19 tuổi ở Hưng Yên. Học hết THPT, em lên Hà Nội làm thuê cho một cơ sở Spa làm đẹp. Em yêu và quan hệ tình dục sớm trong khi cả hai còn trẻ tuổi, thiếu kiến thức về SKSS, tình dục an toàn nên việc mang thai ngoài ý muốn là việc sớm muộn cũng xảy ra.
“Em 19 tuổi, đang mang thai ở tháng thứ 4. Em lo lắng mình mang thai khi tuổi trẻ quá, cơ thể phát triển chưa thực sự hoàn thiện. Cả hai đều chưa bao giờ nghĩ đến việc đi khám sức khỏe sinh sản. Thấy đọc thông tin trên báo có nói đến việc dùng bao cao su phòng tránh thai. Bọn em có dùng nhưng vẫn lỡ” – Nguyễn Hà An chia sẻ.
Không chỉ có Hà An, nhiều bạn trẻ chưa bao giờ nghĩ đến việc cần thiết đi khám sức khỏe sinh sản định kỳ cho đến khi thực sự có vấn đề.
“Em 22 tuổi, chưa lần nào đi khám SKSS vì thấy cơ thế không vấn đề gì, mà cũng không biết đi khám SKSS thì cần khám cái gì, khi có vấn đề mới nghĩ đến việc cần thiết đi khám thôi” – N.M.A – sinh viên năm thứ 4 của một trường ĐH ở HN cho biết.
Theo TS.BS Đinh Thúy Linh – Phó GĐ BV Phụ sản HN, việc khám SKSS cho phụ nữ vô cùng quan trọng vì khi đang độ tuổi sinh sản, có thể kịp thời phát hiện những bệnh lý của phụ nữ như: u nang buồng trứng, u xơ tử cung, ung thư phụ khoa. Trước khi có dự định kết hôn, sinh con, việc khám SKSS còn chuẩn bị sức khỏe tốt để có em bé khỏe mạnh.
“Đối với phụ nữ đã kế hôn, việc khám SKSS nên được thực hiện trước thời gian dự định có em bé từ 1-3 tháng. Thứ nhất cần kiểm tra bản thân có mắc bệnh phụ khoa nào cần thiết phải can thiệp trước không. Đối với những trường hợp mang gen bệnh thể ẩn thì cần phải tư vấn chuyên sâu, lựa chọn phương pháp để có em bé khỏe mạnh.
Sau khi sinh xong em bé rồi thì việc khám SKSS định kỳ cũng không thể bỏ qua. Nhiều phu nữ sau khi sinh con xong chỉ quan tâm khám sức khỏe hằng năm thôi mà bỏ qua việc tầm soát liên quan đến phụ khoa. Điều đó có thể khiến phụ nữ bỏ qua những dấu hiệu sớm của ung thư phụ khoa, khi có triệu chứng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Đó là điều rất đáng tiếc. Nhưng nếu đi khám thường xuyên, tầm soát theo lịch thì sẽ phát hiện sớm, có kế hoạch điều trị sớm trước khi nó trở thành bệnh lý nặng và có thể gây biến chứng” – TS.BS Đinh Thúy Linh cho biết.
TS.BS Đinh Thúy Linh lưu ý đối với bạn trẻ trước khi sinh con thì có thể khám tử cung buồng trứng, khám tổng thể tiền hôn nhân để xem có bệnh lý gì về nội khoa không, đồng thời xét nghiệm người lành mang gen bệnh để kịp thời phát hiện có phải là người lành mang gen bệnh thể ẩn hay không.
Với nững phụ nữ ở độ tuổi muộn hơn, sinh con rồi thì ngoài khám tổng quát còn cần xét nghiệm tầm soát ung thư, đặc biệt là xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung và phiến đồ âm đạo để kịp thời phát hiện, có hướng theo dõi và xử trí kịp thời.
Còn khi thấy các dấu hiệu bất thường như đau bụng không rõ nguyên nhân, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt… thì chị em nên đi khám sớm.
