Hội thảo triển khai giấy chứng nhận điện tử tiêm vaccine Covid-19 do GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì với sự tham gia của Ngài Gareth Ward – Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia trên thế giới có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19 nhiều nhất trên thế giới. Khi thế giới đang dần tiến tới trạng thái bình thường mới, việc áp dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động như thu thập dữ liệu để phòng chống dịch bệnh được thúc đẩy. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó. Từ cuối năm 2021, Bộ Y tế đã cùng với Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp xây dựng triển khai dữ liệu thông tin tiêm chủng vaccin đồng bộ với các địa phương.

“Việc xây dựng và triển khai nền tảng tiêm chủng để quản lý công khai, minh bạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên hệ thống phần mềm đồng bộ với dữ liệu thực tế tại địa phương cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý, cơ sở tiêm chủng tổng hợp, báo cáo kết quả, quản lý đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng đồng thời phục vụ nhu cầu của người dân, các tổ chức cá nhân có thể tra cứu, cập nhật thông tin đã tiêm vaccine phòng Covid-19 trên các ứng dụng công nghệ thông tin” – Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ 63 điểm cầu để triển khai mở rộng giấy chứng nhận điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19 trong thời gian tới, phục vụ cho công tác giao lưu đi lại, đặc biệt khi chúng ta mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Theo hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, giấy chứng nhận điện tử tiêm chủng vaccine Covid 19 gồm có 7 thông tin: họ tên, ngày sinh, loại bệnh dịch, loại vaccine, vaccine đã tiêm, nhà sản xuất, số liều tiêm và ngày tiêm. Hiện giấy chứng nhận điện tử tiêm chủng đang tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới. Mã QR có hạn sử dụng trong 12 tháng.

Đến chiều nay, 22/3, Việt Nam đã tiêm được 202 triệu liều vaccine Covid-19. Việc xác minh xác thực thông tin người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng chính xác là điều kiện quan trọng để cấp hộ chiếu vaccine Covid-19. Tuy nhiên, theo Cục công nghệ thông tin- Bộ Thông tin - Truyền thông, hiện nay, nước ta còn số lượng lớn dữ liệu của người dân đã tiêm vaccine chưa được xác minh xác thực.

Cụ thể: có khoảng 51.403.000/76.625.000 đối tượng đã tiêm vaccine được xác thực đúng trên dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn hơn 19 triệu người tương ứng với 41 triệu mũi tiêm đang bị sai thông tin. Vì vậy, thời gian tới, Cục này tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công an tiếp tục làm “sạch” dữ liệu trong thời gian tới để nhanh chóng triển khai hộ chiếu vaccine.