Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 - VIETNAM MEDI-PHARM 2026, diễn ra từ ngày 6-9/5 tại Hà Nội, Công ty CP Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) phối hợp với Ban tổ chức Triển lãm tổ chức Hội thảo: “Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lý ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động”.

Đây là sự kiện hàng năm do Công ty Cổ phần Quốc tế VN - Nhật Bản (JVI) phối hợp với Ban tổ chức triển lãm VIETNAM MEDI-PHARM tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự, chia sẻ kiến thức chuyên môn của bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực phòng ngừa, điều trị ung thư, tim mạch của Việt Nam và Nhật Bản như ông Masanori Tanaka - Trưởng Trung tâm Tầm soát Ung thư, Bệnh viện Ung thư Ariake Nhật Bản; bác sĩ Hiromichi Ito -chuyên gia Khoa Ngoại Gan - Tụy - Mật, Bệnh viện Ung thư Ariake; ông Noda Mikihiro - Viện Nghiên cứu Tim mạch CVI và ông Takaaki Matsuoka - Tổng Viện trưởng Trung tâm Tế bào gốc Helene Nhật Bản.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ thông tin, thảo luận về nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như: Phương pháp tầm soát sớm các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, nhiều chuyên đề đã được trao đổi như tầm soát ung thư gan, tụy, mật; liệu pháp tế bào NK trong hỗ trợ điều trị ung thư; ứng dụng tế bào gốc trung mô (MSC) trong phục hồi tổn thương và điều hòa miễn dịch;

Trong lĩnh vực tim mạch, hội thảo đã nghe các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ về việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị; các kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn như đặt stent và cá nhân hóa điều trị bằng công nghệ AI.

Bên cạnh việc chia sẻ các kiến thức chuyên môn, hội thảo còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe chủ động, bao gồm việc xây dựng lối sống lành mạnh, duy trì chế độ dinh dưỡng, tập luyện khoa học, đặc biệt là vai trò của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.v.v...

Bà Hoàng Thị Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) cho biết, trong suốt hơn 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật bản không ngừng được mở rộng, tăng cường và phát triển sâu rộng; hợp tác y tế luôn là điểm sáng trong bức tranh chung của quan hệ hợp tác hai nước.

Do đó hội thảo lần này là cơ hội giúp các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, các chuyên gia y tế của Việt Nam và Nhật Bản có cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật những công nghệ y tế mới nhất, các phương pháp y tế tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh, góp phần mang lại thành công chung cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân.