Thời gian gần đây, tại khoa Mắt – BV Nhi TW, số bệnh nhi đến khám mắt và điều trị tăng đột biến, trong đó có nhiều trẻ mới chỉ vài tuần tuổi. Thường các trẻ này do hệ miễn dịch yếu, đồng thời mắc nhiều bệnh lý cùng lúc nên khi đưa con đi khám bệnh, các mẹ đều không tránh khỏi những bất an, lo lắng.

Không ngừng dỗ dành cho con hết khóc, chị Lục Thị Gái ở Lạng Sơn than thở, bé Nguyễn Anh Tuấn – con chị sinh non ở tuần 31, trọng lượng mới được 2kg, bé cũng phải nằm lồng ấp và thở ôxy một tuần trong bệnh viện tỉnh. Trước khi xuất viện, các bác sĩ ở khám mắt, nghi ngờ bé bị bong võng mạc nên đã khuyên chị đưa bé lên Bệnh viện Nhi TW khám lại. Hai vợ chồng lo lắng liền khăn gói đưa con lên Bệnh viện Nhi TW khám ngay sáng hôm sau. Và, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm khi con vẫn có cơ hội điều trị khỏi bệnh.

May quá là con mới bị nhẹ, bác sĩ điều trị 1 lần rồi, bác sĩ hẹn lịch 2 tuần sau khám lại, bây giờ đến lịch hẹn nên lại đến. Thấy con thế này thì xót lắm, lần nào khám cũng khóc, bác sĩ bảo chịu khó đến khám thì cũng khỏi nên gia đình cũng yên tâm hơn chứ lúc đầu nghe con bị võng mạc cũng lo lắm” – chị Gái chia sẻ.

Theo BS Lưu Thị Quỳnh Anh – Phó Trưởng khoa Mắt – BV Nhi TW, bệnh võng mạc trẻ đẻ non là tình trạng bệnh lý do bất thường về mạch máu võng mạc ở trẻ sinh non. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ sinh non đều bị bệnh này. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Nhi TW, trong số những trẻ sinh non đến khám sàng lọc thì chỉ có 30% trẻ là bị bệnh, và trong số những trẻ bị bệnh đó sẽ có một số trẻ bệnh dần dần tự khỏi, chỉ có 10%-15% trẻ bị bệnh bệnh võng mạc phải điều trị.

Mặc dù tỷ lệ trẻ phải điều trị thấp nhưng nếu trẻ đến khám muộn hoặc không tuân thủ điều thị theo đúng lịch hẹn của bác sĩ thì nguy cơ cao dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Thực tế này đã diễn ra ở Bệnh viện Nhi TW thời gian qua.

Cụ thể là trong thời gian dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, tâm lý bố mẹ ngại mang con đến những chỗ đông người, thêm nữa là việc đi lại khó khăn do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến em bé không được tầm soát bệnh sớm và điều trị muộn mất đi cơ hội được điều trị bệnh.

Ở Bệnh viện Nhi TW có trường hợp rất đáng tiếc là nhiều gia đình có tâm lý đợi con cứng cáp hơn mới đưa đi khám thì rất nguy hiểm vì chỉ khám muộn 1-2 tháng thôi thì võng mạc của con đã bong hoàn toàn rồi, lúc đó không thể cứu chữa được” – BS Lưu Thị Quỳnh Anh lo ngại.

Thời điểm quan trọng để khám sàng lọc bệnh võng mạc ở trẻ sinh non là từ 21 đến 28 ngày tuổi sau khi sinh. Tuy nhiên, đối với những trẻ sinh quá non như sinh ra khi thai mới 25, 26 tuần thì các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ đạt 31 tuần tuổi cần đưa đi khám.

Ở Bệnh viện Nhi TW bây giờ có phương pháp tiêm thuốc Avastin nội nhãn sẽ giúp bệnh của trẻ thoái chuyển, mạch máu sẽ trở về bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến võng mạc sau này của trẻ. Phương pháp này thay cho dùng laser võng mạc. Trước đây, phương pháp laser thường khiến trẻ bị tổn thương võng mạc lành, khi lớn lên, trẻ sẽ bị tật khúc xạ” – BS Lưu Thị Quỳnh Anh cho biết thêm.

Sự phát triển của y học hiện đại đã giúp cho việc điều trị võng mạc ở trẻ dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ chủ quan cho rằng có thể tự đoán được bệnh của con hoặc vì lý do nào đó mà chần chừ không cho trẻ đi khám sàng lọc sớm bởi chỉ một chút lơ là thôi cũng có thể khiến trẻ mất đi ánh sáng vĩnh viễn mà không còn cơ hội để hối tiếc.