Theo Tiến sĩ Angela Pratt, số lượng vaccine phòng dại sau phơi nhiễm (PEP) có giá trị 100.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng Việt Nam). Khoản hỗ trợ này được thực hiện bởi nguồn tài trợ từ Gavi, Liên minh Vaccine.

WHO đã chuyển giao số vaccine này đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang - đây là 2 tỉnh được đánh giá có nguy cơ cao về bệnh dại.

Theo WHO, hoạt động hỗ trợ này nhằm giúp bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em, những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bệnh dại.

Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt chia sẻ: “Sự hỗ trợ này không chỉ đơn thuần là việc cung cấp vaccine mà còn là một lời kêu gọi hành động. Không một ai đáng bị thiệt mạng vì bệnh dại chỉ vì họ không thể chi trả cho vaccine. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo vaccine dự phòng sau phơi nhiễm được phổ biến rộng rãi và dễ dàng tiếp cận cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và các nhóm dân số dễ bị tổn thương”.

Tại Việt Nam, chỉ tính riêng trong năm 2024, đã ghi nhận 89 trường hợp tử vong vì bệnh dại và gần một nửa trong số đó là trẻ em.

Tiến sĩ Angela Pratt cho rằng, để chấm dứt tử vong do bệnh dại thì việc tiêm phòng dại cho chó là cách hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

"Chúng tôi kêu gọi sự chung tay phối hợp liên ngành giữa các lĩnh vực y tế, thú y và môi trường, nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại", Angela Pratt nói.

Hiện nay, vaccine phòng bệnh dại cho người chưa được bảo hiểm y tế chi trả và chi phí cho một liệu trình đầy đủ gồm 5 mũi tiêm vào khoảng 1,5 triệu đồng.

WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu “Không còn tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030”.