Trạm y tế xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập 3 trạm y tế của 3 xã gồm: xã Thống Nhất, Gia Phú và xã Xuân Giao. Trong điều kiện địa bàn mới rộng hơn 100km vuông, để không ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, 18 cán bộ của trạm hiện chia nhau làm việc tại 2 điểm trạm, trong đó Gia Phú là điểm trạm chính và 1 điểm trạm đặt tại xã Xuân Giao cũ.
Cùng với việc ổn định tổ chức, Trạm y tế xã Gia Phú đã từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, đặc biệt là quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả theo dõi, điều trị người bệnh, thực hiện theo tinh thần của NQ 72 chuyển dần trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe mọi người dân tại cộng đồng.
Chuyển đổi số – nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân
Chỉ với một thao tác trên căn cước công dân mà người dân mang theo khi đến trạm y tế, cử nhân Nguyễn Thị Như Trang – phụ trách quản lý bệnh không lây nhiễm của xã đã có đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh lý và các loại thuốc chị Hà Thị Thoan, ở thôn Mường Bát từng sử dụng.
Chị Thoan là bệnh nhân được theo dõi quản lý tăng huyết áp ở trạm đã 5-6 năm nay. Chị cho biết, việc đi khám hiện nay thuận tiện hơn rất nhiều: không cần mang theo sổ và thẻ BH như trước, mỗi lần đến trạm cán bộ y tế đều nắm rõ tình trạng bệnh và hướng dẫn điều trị kịp thời.
“Đều đặn hàng tháng tôi đều đến trạm để kiểm tra huyết áp rồi nhận thuốc. Các cô ở đây chỉ cần quét mã trên căn cước là biết tháng trước tôi dùng thuốc gì, có tiền sử bị bệnh gì hay không, rất thuận tiện”, chị Thoan chia sẻ.
Bà Nguyễn Ngọc Xuyên, ở thôn Xuân Tư cũng điều trị tăng huyết áp tại trạm y tế xã được 3 tháng nay. Thời điểm mới phát hiện, huyết áp của bà thường xuyên ở mức 150–160 mmHg. Sau khi được đưa vào chương trình quản lý, theo dõi tăng huyết áp và dùng thuốc hằng ngày, chỉ số huyết áp hiện đã ổn định.
“Vì trạm gần nhà nên đi lại rất thuận tiện, lúc mới phát hiện rất lo, nhưng bây giờ yên tâm hơn rồi”, bà Xuyên nói.
Cử nhân Nguyễn Thị Như Trang cho biết, hiện trạm đang quản lý hơn 1.000 bệnh nhân tăng huyết áp và 372 bệnh nhân đái tháo đường. Trong đó, 79 bệnh nhân tăng huyết áp và 6 bệnh nhân đái tháo đường nhận thuốc trực tiếp tại trạm, các trường hợp còn lại nhận thuốc tại tuyến tỉnh hoặc Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng. Nhưng dù bệnh nhân đang điều trị ở đâu thì tất cả thông tin về lịch sử khám bệnh, quá trình dùng thuốc, số lượng thuốc đã cấp, mức độ tuân thủ điều trị đều được cập nhật đầy đủ trên phầm mềm quản lý.
Chính việc liên thông và đồng bộ dữ liệu y tế đã giúp trạm y tế thuận lợi hơn trong công tác quản lý bệnh nhân trên địa bàn xã sau sáp nhập, từng bước xóa nhòa ranh giới quản lý giữa các xã trước đây.
“Trước thì phải dở sổ sách mới biết bệnh nhân này dùng thuốc gì, giờ chỉ cần truy cập trên phần mềm thôi, nhất là sau khi sáp nhập 3 xã, ví dụ có những bệnh nhân chưa đến khám ở trạm mới tại xã Gia Phú bao giờ nhưng bây giờ họ đến thông tin đã có đủ trong hồ sơ điện tử, mình không phải hỏi bệnh nhân hoặc giở lại bệnh án cũ nữa”, cử nhân Nguyễn Thị Như Trang nói.
Dữ liệu số làm “kim chỉ nam” cho kế hoạch y tế cơ sở
Hiện nay, khoảng 98% người dân trên địa bàn xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai đã được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Hệ thống này được liên thông với nền tảng VNeID và cơ sở dữ liệu quản lý hộ khẩu của lực lượng công an, giúp đồng bộ thông tin dân cư, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế.
Theo y sĩ Ngô Thị Hiệp Phó Trưởng trạm phụ trách Trạm y tế xã Gia Phú, sau nửa năm vận hành theo mô hình chính quyền mới, thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, trong đó có phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm, cán bộ y tế có thể tổng hợp, phân tích các số liệu một cách chính xác, từ đó nhận diện xu hướng bệnh tật cũng như những khu vực có nguy cơ cao về tăng huyết áp, đái tháo đường. Đây là cơ sở quan trọng để trạm y tế xây dựng các kế hoạch can thiệp phù hợp, sát với thực tế địa bàn.
“Phần mềm đã giúp chúng tôi có được các chỉ số để đánh giá sức khỏe của toàn dân trên địa bàn, ví dụ như tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm như thế nào, tăng hay giảm so với hàng năm. Căn cứ vào các số liệu đó chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân sát với thực tế hơn”, y sĩ Ngô Thị Hiệp thông tin.
Cụ thể, trạm đã phối hợp với Bệnh viện Nội tiết tỉnh, tổ chức các đợt khám sàng lọc ngay tại địa phương nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ. Đối với những bệnh nhân ở mức độ nhẹ, trạm trực tiếp khám và điều trị theo đúng chuyên môn. Trường hợp người bệnh có nguy cơ cao hoặc xuất hiện biến chứng sẽ được tư vấn và chuyển tuyến kịp thời lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị chuyên sâu.
Ngoài ra, Trạm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền để người dân đi khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 6 tháng 1 lần để phát hiện và điều trị kịp thời.
Có thể thấy, việc ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý y tế, mà còn góp phần đổi mới toàn diện hoạt động của trạm y tế cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây là tiền đề quan trọng để ngành y tế địa phương từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân một cách bền vững và hiệu quả.
