Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023 tạo cơ hội để các đội bóng chuyền nam, nữ thuộc các trường đại học trong cả nước tranh tài. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 120 đội, thi đấu theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là vòng chung kết của các khu vực Bắc, Trung, Nam diễn ra từ 10/10 – 26/10, lần lượt tại Đại học Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

Giai đoạn 2 là vòng chung kết toàn quốc với điểm thi đấu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 5/11 – 15/11.

Phát biểu tại họp báo, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Trần Thanh Tùng cho biết, hoạt động thể thao sinh viên đã có nhiều phát triển trong những năm gần đây. Đây là năm đầu tiên Giải được tổ chức với quy mô toàn quốc, tạo sân chơi chuyên nghiệp về bóng chuyền cho các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.

“Ngoài ra, Giải được tổ chức với mong muốn tạo sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội đến các hoạt động thể thao dành cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng chuyền, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải sinh viên trong khu vực Đông Nam Á”, ông Trần Thanh Tùng nhấn mạnh.

Năm nay, BTC không phân loại đội của trường chuyên nghiệp thể thao với đội của trường không chuyên để thi đấu thử nghiệm. Từ đây, thực hiện rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn về quy chế tổ chức cho những năm sau.

Chia sẻ với phóng viên VOV2, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Lam cho biết, mặc dù quá trình triển khai tổ chức giải đấu gặp không ít khó khăn về kinh phí cũng như điều kiện cơ sở vật chất, nhưng với sự nỗ lực từ nhiều phía, BTC kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi ý nghĩa cho sinh viên toàn quốc.