Diễn ra muộn hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu do những ảnh hưởng từ dịch COVID-19, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 – tranh cúp Petro Vietnam – PVCFC sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30/11 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ý nghĩa của giải thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam, đây còn là dịp giúp BHL tuyển chọn những tay vợt xuất sắc cho đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Ông Lê Quốc Minh – Tổng biên tập báo Nhân dân nhấn mạnh trong bài phát biểu tại buổi họp báo "Giải năm nay được tổ chức khi bóng bàn Việt Nam đang có sự khởi sắc chuyên môn, thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ cả nước. Sau thời gian dài giãn cách xã hội vì dịch bệnh, các VĐV đang hào hứng, mong muốn bước vào cuộc tranh tài để khẳng định và thử sức mình trên đấu trường VĐQG, từ đó lựa chọn những tay vợt hàng đầu chuẩn bị cho SEA Games 31 và các giải quốc tế trong năm 2022"…

Tại giải lần này, tuy số đơn vị tham dự có giảm so với năm trước, nhưng vẫn đầy đủ những đơn vị mạnh nhất của bóng bàn Việt Nam như Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, Hà Nội T&T, Công an… Các tay vợt vẫn đua tranh 7 bộ huy chương của các nội dung đơn nam – đơn nữ, đôi nam – đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Tổ chức trong điều kiện bình thường mới, yếu tố đảm bảo an toàn phòng dịch được BTC đặt lên hàng đầu, bên cạnh các yếu tố chuyên môn.

Ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH – TT và DL tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC địa phương cho biết: "Căn cứ vào tình hình thì chúng tôi đã có phương án chung của toàn giải, phương án của riêng ngành y tế, công an cũng như của từng bộ phận. Như trong di chuyển, đón BTC, đón tiếp các đoàn VĐV khép kín khi đưa đón thi đấu ăn nghỉ, hoàn toàn đảm bảo trong lộ trình 1 cung đường – 2 điểm đến…"./.