Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc 2023 do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục Đào tạo), Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục TDTT (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp tổ chức, với quy mô kỷ lục cùng sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay. 120 đội bóng, trong đó có 40 đội nữ, dự tranh giải đấu với 2 giai đoạn, gồm vòng loại theo 3 khu vực cùng VCK toàn quốc.

Vòng loại theo 3 khu vực Bắc – Trung - Nam diễn ra từ đầu tháng 10 tại các tỉnh thành Hà Nội - Huế - TP.HCM với không khí sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao và thu hút đông đảo người hâm mộ. Ngay sau khi vòng loại kết thúc, 18 đội bóng chuyền nam - nữ sinh viên đã tập luyện để chuẩn bị tham gia VCK tại Thủ đô Hà Nội với đơn vị đăng cai là Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khởi tranh từ ngày 06/11, Vòng Chung kết giải bóng chuyền Sinh viên toàn quốc 2023 có sự góp mặt của 3 đội đại diện khu vực I, 2 đội khu vực II, 3 đội khu vực III cùng đội chủ nhà Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 9 đội bóng nam, 9 đội bóng nữ chia làm 2 bảng (một bảng 4 đội và một bảng 5 đội). Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết đấu chéo xác định hai đội tranh ngôi vô địch.