AFF Cup 2020 sau một năm trì hoãn sẽ khai mạc từ ngày 5-12 tới tại Singapore. Ở vòng bảng, ban tổ chức vẫn áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào đá bán kết. Tại bán kết và chung kết, áp dụng thi đấu lượt đi/lượt về như thông lệ. Tuy nhiên có một thay đổi căn bản tại AFF Cup 2020, đó là ban tổ chức sẽ không áp dụng luật "bàn thắng sân khách" - điều vẫn thường thấy ở các mùa giải trước. Theo đó, nếu hoà nhau trong thời gian thi đấu chính thức của trận lượt về vòng knock-out, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Trường hợp tiếp tục hoà sẽ thi đấu luân lưu phân thắng thua. Đây là điều dễ hiểu khi AFF Cup được tổ chức tại một địa điểm tập trung là Singapore do các yêu cầu về phòng chống dịch.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào và sẽ ra quân gặp đội tuyển Lào ngày 6/12.