Chủ động tấn công ngay từ đầu trận nhưng phải tới phút 32, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ và đội bóng có niềm vui là Roma. Từ đường chuyền tốt của Mancini, Zaniolo đỡ bóng rồi dứt điểm khéo léo về góc gần để giúp Roma vượt lên dẫn 1-0.

Dẫn trước 1-0, AS Roma chủ động thi đấu phòng ngự phản công còn Feyenoord dù cầm được nhiều bóng hơn lại không có nhiều pha bóng đáng chú ý. Feyenoord đẩy cao đội hình tấn công và khiến hàng thủ Roma bối rối. Đầu hiệp 2, đại diện Serie A phòng ngự chặt chẽ và bảo toàn được chiến thắng 1-0 chung cuộc. AS Roma là CLB sở hữu danh hiệu Europa Conference League trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức.

Đây cũng là một cột mốc mới của Jose Mourinho. Ông là HLV đầu tiên chinh phục cả 3 chiếc cúp bạc của UEFA, sau khi từng vô địch Champions League cùng Porto, Inter Milan và vô địch Europa League cùng Porto, MU.