Với lợi thế sân nhà, U17 Việt Nam không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy cầm bóng và tấn công nhiều nhưng các chân sút áo đỏ lại tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ.

Chiều ngược lại, U17 Kyrgyzstan chủ động chơi chậm chắc trên phần sân nhà và chờ thời cơ phản đòn.Quả thực, miếng đánh này của U17 Kyrgyzstan đã mang đến nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng rất may đội khách đã không có được bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam thi đấu mạch lạc hơn. Cơ hội từ đó cũng đến nhiều với các cầu thủ trẻ Việt Nam.Dẫu vậy, khâu tận dụng của các học trò HLV Cristiano Roland lại có vấn đề. Rất nhiều thời điểm bàn thắng hiển hiện ngay trước mắt nhưng U17 Việt Nam lại bỏ lỡ.

Trong khi đó, U17 Kyrgyzstan cũng phung phí các cơ hội, đặc biệt vào cuối trận. Điều này khiến 2 đội chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.

Chia sẻ sau trận đấu, Huấn luyện viên Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam chơi tốt, chỉ đáng tiếc là không ghi được bàn thắng. “Rất tiếc khi bàn thắng không đến. Các cầu thủ chơi nhanh, cố gắng kiểm soát trận đấu nhưng đối thủ không để chúng tôi chơi bóng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc không thể ghi bàn. Các cầu thủ của tôi còn trẻ. Mỗi trận đấu đều là bài học để họ trưởng thành. Tôi đánh giá đây là trận đấu tốt. Chúc mừng toàn đội, nhưng tương lai các cầu thủ cần có những màn trình diễn tốt hơn nữa. Chúng tôi sẽ tập trung từng trận".

Bên kia chiến tuyến, HLV Igor Nikitin cho rằng: “U17 Kyrgyzstan đã nghiên cứu kỹ U17 Việt Nam vì biết phải đối đầu với một đối thủ khó chơi, có tốc độ. Đó là lý do chúng tôi đã khiến U17 Việt Nam không phát huy được sở trường của mình. Chúng tôi đã có đợt tập huấn dài tại Việt Nam trước khi giải đấu bắt đầu, thích nghi tốt với thời tiết ở đây và từ đó có sự chuẩn bị tốt. Thay vì tấn công, chúng tôi đã thiên về phòng ngự và từ đó giữ sạch lưới. Tôi hơi tiếc vì đội bóng của tôi chưa tận dụng tốt các tình huống phản công. Ngược lại, U17 Việt Nam cũng không thể dứt điểm tốt các cơ hội mà họ tạo ra”.

U17 Việt Nam cũng may mắn không nhận bàn thua ở trận này. Hàng thủ đội chủ nhà còn nhiều tình huống bất cẩn, tạo cơ hội cho U17 Kyrgyzstan. Đội trưởng Lê Huy Việt Anh nhấn mạnh quyết tâm của đội trong việc cải thiện lối chơi, khắc phục các điểm yếu ở trận sau: "Toàn đội đã thể hiện quyết tâm lớn nhưng không gặp may mắn, không hoàn thành mục tiêu đặt ra từ đầu. Sau đây, chúng tôi sẽ xem lại trận đấu hôm nay và rút kinh nghiệm, cố gắng cải thiện những điểm chưa được và làm tốt hơn những gì đã thể hiện".

Với kết quả này, U17 Việt Nam và U17 Kyrgyzstan chia điểm nhau và lần lượt giữ vị trí thứ 2 và 3 bảng I. U17 Yemen giành ngôi đầu bảng với 3 điểm khi đánh bại U17 Myanmar 6-1 ở trận đấu sớm.

Lượt đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25/10 với hai cặp đấu lần lượt là U17 Việt Nam gặp U17 Myanmar, U17 Kyrgyzstan đối đầu đội đầu bảng I - U17 Yemen.