Yếu tố quyết định sự thành công:

Olympic 2020 vừa diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) là minh chứng rõ nét nhất cho 1 sự kiện thể thao được tổ chức thành công nhờ “bong bóng an toàn” được áp dụng tới mọi thành viên. Là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Olympic Tokyo ghi nhận hơn 11 nghìn VĐV của hơn 200 đoàn thể thao tham dự, một con số khổng lồ chưa tính tới số lượng trọng tài, quan chức, tình nguyện viên… trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra trước ngày khai mạc Olympic không phải là vấn đề chuyên môn hay cơ sở vật chất của nước chủ nhà, mà là Nhật Bản có thể tổ chức một kỳ Thế vận hội trong hoàn cảnh các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vẫn gia tăng. Câu trả lời từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và BTC Olympic là hoàn toàn có thể, với điều kiện an toàn ngặt nghèo nhất từ trước tới nay. Thành viên các đoàn thể thao tới Nhật Bản phải đáp ứng nhiều yêu cầu như tiêm đủ hai liều vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars-Cov-2 trong vòng 72 tiếng trước khi tới Nhật Bản, tiếp tục thực hiện test nhanh ngay tại sân bay hay cách ly một số ngày nhất định trước khi có thể tiến hành các hoạt động tập luyện và thi đấu…

Khi mà yếu tố chuyên môn – thành tích thi đấu được đặt sau sự an toàn của các thành viên tham dự, BTC Olympic Tokyo 2020 đã xây dựng một quy tắc an toàn, một “bong bóng” bao phủ các hoạt động của Thế vận hội, được cách ly hoàn toàn với các hoạt động bên ngoài. VĐV các nước được bố trí trên những chiếc xe bus riêng biệt và chỉ có 2 điểm đến – làng VĐV tới địa điểm thi đấu rồi quay ngược lại. Có thể nói các hoạt động của Olympic được “cô lập” để đảm bảo tối đa việc phòng dịch và BTC cũng nhấn mạnh, mọi sự vi phạm đều khiến các cá nhân bị “trục xuất” khỏi Thế vận hội.

Ngoại trừ những trường hợp e ngại, dẫn tới từ chối tham dự Olympic như tuyên bố của đoàn CHDCND Triều Tiên, các thành viên của hơn 200 đoàn tranh tài đã được đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối, dù vẫn có hơn 400 trường hợp dương tính với COVID-19, theo như ghi nhận của BTC. Sự an tâm đã giúp các VĐV toàn tâm toàn ý với các cuộc tranh tài và tạo nên một trong những kỳ Thế vận hội hấp dẫn nhất trong lịch sử. Tất nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, với những thiệt hại kinh tế khi khán giả phải vắng mặt không chỉ ở lễ khai mạc, bế mạc mà cả ở toàn bộ các cuộc thi đấu, ảnh hưởng tới doanh thu trong khâu bán vé, hay đồ lưu niệm… Cùng với đó là thiếu vắng bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài từ các CĐV, điều lẽ ra đã có thể giúp các VĐV có thêm động lực và thi đấu xuất sắc hơn nữa.

TTVN làm quen với “bong bóng an toàn”:

Những hoạt động đầu tiên mà thể thao Việt Nam (TTVN) làm quen với khái niệm “bong bóng an toàn” là các giải bóng đá quốc tế, khi đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tranh tài ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và CLB Viettel tham dự ở vòng bảng AFC Champions League, trước khi mô hình này được áp dụng tại Việt Nam, với đợt tập trung của ĐTQG, U22 Quốc gia hay tuyển nữ quốc gia, hướng tới các giải đấu như vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Vòng loại U23 châu Á và Vòng loại giải bóng đá nữ Vô địch châu Á 2022.

Điểm chung là các thành viên tham dự những giải đấu này đều được tiêm đủ số mũi vaccine, đồng thời phải đáp ứng những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Thành viên các đội tuyển hay CLB, dù là cầu thủ, bác sỹ, BHL hay HLV đều hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài, tất cả thực hiện chu trình khép kín từ khách sạn đến sân tập hay sân thi đấu rồi trở về khách sạn, trên những phương tiện được bố trí riêng… Trong giai đoạn tập trung hiện tại của các đội tuyển, đang diễn ra ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), ngay việc tiếp xúc với giới truyền thông cũng được hạn chế hoàn toàn hình ảnh hay video clip phỏng vấn BHL, tuyển thủ đều được thực hiện bởi các cán bộ truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

“Tập trung cách ly” – bong bóng an toàn của VBA:

Khi hầu hết các hoạt động thể thao vẫn đang đình trệ VBA trở thành sự kiện khá hiếm hoi, khi các đội bóng tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam vẫn có thể tập trung tập luyện hay thi đấu thử nghiệm tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), tất nhiên cũng trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch ngặt nghèo.

“Bong bóng an toàn” của VBA 2021 đã được xây dựng theo hình thức “tập trung cách ly” lần đầu tiên được áp dụng. Có thể kể đến một số điểm đáng chú ý ở mô hình này như toàn bộ các thành viên BTC và 8 đội bóng tự cách ly tại khách sạn 14 ngày sau khi di chuyển từ TP.HCM ra Nha Trang, với 3 lần lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Khánh Hoà.

Theo Ban tổ chức VBA 2021, nhân sự liên quan trực tiếp đến giải đấu được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là các VĐV, BHL, ban chuyên môn, trọng tài. Nhóm này không rời khỏi khu vực tập trung cách ly, trừ trường hợp đến khu tập luyện, thi đấu hoặc các trường hợp khẩn cấp. Nhóm 2 là nhân viên vận hành VBA, vận hành CLB, các đối tác và nhà cung cấp khác. Nhóm này sẽ phải chịu sự giám sát y tế chặt chẽ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu… Xuyên suốt từ giai đoạn tập luyện đến thi đấu chỉ diễn ra trong phạm vi khu vực cách ly, không tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ các nhân sự sau khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính mới được phép tham gia trực tiếp vào giải đấu. Trong khi đó, Nhóm 3 chỉ được xuất hiện tại 1 số khu vực giới hạn do BTC quy định tại địa điểm tập luyện và thi đấu.

Phân chia nhân sự thành các nhóm với yêu cầu hạn chế tiếp xúc cũng được áp dụng đối với nhân viên khách sạn Mường Thanh – Viễn Triều, đại bản doanh của các đội bóng tham dự VBA, trong đó số lượng nhân viên trực tiếp tiếp xúc với các thành viên giải được hạn chế chỉ hơn 30 người, làm việc và ăn nghỉ ngay tại khách sạn.

Tương tự yếu tố phòng dịch cũng đã được áp dụng mức cao nhất tại nhà thi đấu Trường đại học Nha Trang, nơi diễn ra các trận đấu, như phòng chức năng được lắp vách ngăn kính hay lối đi riêng, nhà vệ sinh riêng cho từng nhóm đối tượng… Việc di chuyển của các đội bóng cũng được khép kín với cung đường duy nhất từ khách sạn tới nhà thi đấu và ngược lại, trên những phương tiện được bố trí riêng cho từng đội.

Thích ứng để tồn tại:

“Bong bóng an toàn” hay “tập trung cách ly” không còn xa lạ đối với những hoạt động thể thao trong nước và quốc tế. Tất nhiên, không tránh khỏi những vấn đề tâm lý khi bị cách ly trong thời gian dài, hạn chế hoạt động đối với mỗi VĐV, hoặc thi đấu mà vắng bóng khán giả trên các khán đài. Tuy nhiên, đảm bảo an toàn phòng dịch là yếu tố quan trọng nhất hiện tại. Thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để tồn tại là điều BTC các giải đấu, trong đó có VBA 2021 đang thực hiện để các sự kiện có thể diễn ra thành công, trước khi nghĩ về bầu không khí cuồng nhiệt trong những cuộc so tài, với những khán đài đầy ắp khán giả. Điều đó sẽ trở lại trong tương lai, nếu hiện tại chúng ta giữ vững được “bong bóng an toàn”, những “thành trì” phòng ngự trước đại dịch COVID-19./.