Lê Đức Phát đang là tay vợt đầy hứa hẹn của cầu lông Việt Nam khi đăng quang tại Giải Vô địch Quốc gia 2021. Để chuẩn bị cho năm 2022, đặc biệt là SEA Games 31, tay vợt sinh năm 1998 đã đề ra kế hoạch tập huấn 3 tháng tại Đan Mạch, tăng cường thi đấu quốc tế trước khi trở về nước tham dự SEA Games. Giữa tháng 2 em đã lên đường tập huấn tại trung tâm huấn luyện thể thao Đan Mạch. Đó là một trung tâm lớn và cũng rất là tốt. Hiện nay, hầu như các tay vợt giỏi của châu Âu đều tập ở đó hết. Em hy vọng mình sẽ có nhiều đối tượng cọ xát và sẽ có những HLV tốt để sửa cho mình những cái mình còn thiếu. Lê Đức Phát chia sẻ.

Năm 2009, Đức Phát bỏ lỡ SEA Games 30 tại Philippines vì chấn thương ở phút chót. Chính vì thế, tay vợt người Đồng Nai đặt ra quyết tâm rất cao cho kỳ đại hội sắp tới. Nhưng để có sự chuẩn bị hoàn hảo cho SEA Games 31, Đức phát cho rằng bản thân mình cần phải trải qua nhiều giải đấu quốc tế để tìm lại cảm giác và áp lực thi đấu trước các tay vợt có trình độ cao. “Mình đang thiếu cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế, một phần là do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kinh nghiệm và cảm giác thi đấu rất quan trọng. Sau 2 năm vắng bóng, bây giờ mình quay trở lại đánh thì thực sự nó cũng là một thử thách không hề nhỏ nên mình cần có thời gian để tham gia nhiều giải đấu để mình có lại cái cảm giác đó”.

Cạnh tranh suất dự SEA Games 31 với Lê Đức Phát là tay vợt trẻ Nguyễn Tiến Tuấn. Thường xuyên tập trung tập luyện cùng đội tuyển trong những năm gần đây, Tiến Tuấn được xem là một trong 5 VĐV xuất sắc của cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn. Có phong cách đánh mạnh mẽ nhưng còn yếu về sức bền, VĐV 20 tuổi cần thêm những nỗ lực để cải thiện về lối đánh. Phải cạnh tranh với các tay vợt tên tuổi, Tiến Tuấn vẫn không ngừng nỗ lực để tiếp tục hoàn thiện mình. “Mục tiêu SEA Games là mục tiêu cao nhất của em. Em chưa từng được tham dự giải đấu này. Được thi đấu ở SEA Games là vinh dự lớn nhất của em”. Tiến Tuấn nói về mục tiêu tại SEA Games

Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, 20 tay vợt tiêu biểu của cầu lông nước nhà sẽ tập trung tập luyện tại Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) với cường độ cao nhất nhằm chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31. HLV Ngô Trung Dũng cho biết: Ban huấn luyện cùng với bộ môn và Liên đoàn tập trung tất cả các VĐV để chuẩn bị cho SEA Games và chuyên gia của Indonesia cũng sang Việt Nam. Chúng tôi sẽ có một chuyến tập huấn tại Bắc Giang để chuẩn bị cho SEA Games.

Từ nay đến khi SEA Games 31 diễn ra, các tay vợt từng tham dự Olympic như Nguyễn Thùy Linh hay Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc góp mặt ở các giải đấu quốc tế bởi tình hình dịch bệnh. Vì vậy, BHL đội tuyển cầu lông quốc gia đang đề xuất tổ chức một giải đấu trong nước nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các tay vợt. Ngoài tay vợt Lê Đức Phát vắng mặt do tập huấn dài hạn tại Đan Mạch, toàn bộ các VĐV chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ tập trung tại một địa điểm. Bên cạnh đó, sự có mặt của chuyên gia Indonesia cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho toàn bộ thành viên.

Với kế hoạch chuẩn bị tốt, thích ứng với hoàn cảnh của dịch bệnh, Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho các VĐV hướng đến thành tích cao trên sân nhà ở bộ môn có sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các quốc gia trong khu vực.