Ngay ở hiệp đầu, chung kết nội dung 4 nữ môn cầu mây, Indonesia tận dụng được hầu hết cơ hội dứt điểm để thắng Việt Nam 21-18. Các cô gái sao vàng chắn bóng được nhiều hơn, nhưng cũng dứt điểm lỗi nhiều hơn đối thủ.

Tuy nhiên đến hiệp thi đấu thứ 2, Trần Thị Ngọc Yến đã liên tiếp ghi điểm giúp Việt Nam thắng Indonesia 21-18, cân bằng tỷ số 1-1. Trận chung kết phải bước vào hiệp thứ 3 quyết định HCV.

Trong hiệp ba, các cô gái Việt Nam sớm dẫn sâu, có thời điểm cách biệt tám điểm, nhờ những pha dứt điểm tốt của Trần Thị Ngọc Yến. Tinh thần lên cao giúp đội thắng đậm 21-14, qua đó đoạt HCV sau 3 set với tỷ số chung cuộc 2-1.

Sáu cầu thủ đem về HCV cho Việt Nam là Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Tú Trinh và Trần Thị Hồng Nhung. Đây cũng là HCV đầu tiên của cầu mây Việt Nam tại Asiad kể từ năm 2006 và là HCV thứ 2 của thể thao Việt Nam tại Asiad 19, sau chiếc HCV bắn súng của xạ thủ Phạm Quang Huy.