Trong khi Panama lần đầu góp mặt tại World Cup thì Brazil đã dự tất cả 9 VCK. Họ cũng từng thắng cả 8 trận ra quân, mới chỉ thua duy nhất 1 trận đấu ở vòng bảng trong tổng số 18 trận đã đấu. Chênh lệch đẳng cấp được thể hiện trên sân Hindmarsh khi Brazil cầm bóng tới 74%, dứt điểm 30 lần, nhiều gấp sáu so với Panama và mở tỷ số ở phút 19 nhờ công Ary Borges. Chính cầu thủ này nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp hai và ấn định tỷ số phút 70, xen giữa là tình huống nâng tỷ số lên 3-0 của Beatriz Joao sau giờ nghỉ giải lao.

Chiến thắng này đưa tuyển Brazil lên dẫn đầu bảng F với ba điểm và hiệu số +4. Trước đó hai đối thủ khác cùng bảng là Pháp và Jamaica đã hòa nhau 0-0. Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Brazil gặp Pháp (hiện đứng thứ 5 trên BXH FIFA), trong khi Jamaica gặp Panama.

Ở bảng G, tuyển Italia thắng Argentina 1-0, nhờ pha lập công của Cristiana Girelli, 3 phút trước khi hết giờ. Trong khi đó tại bảng H, tuyển Đức vượt qua Marocco với tỷ số 6-0 để tạo nên chiến thắng cách biệt nhất kể từ đầu giải đấu. Trong số 6 bàn thắng của tuyển Đức, có tới 2 pha phản lưới nhà liên tiếp của các cầu thủ Marocco, khi đang dẫn 3-0 đầu hiệp hai. Chiến thắng đầu tay giúp Đức dẫn đầu bảng H với ba điểm. Trận còn lại ở lượt đầu là cuộc đấu giữa tuyển Colombia và Hàn Quốc diễn ra ngày 25/07.