Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giải VBA 2021 phải thay đổi địa điểm, chuyển từ TP. HCM và Hà Nội về Nha Trang (Khánh Hòa) thi đấu theo mô hình “tập trung cách ly”. Thành viên BTC và 8 đội bóng trải qua 14 ngày tự cách ly tại khách sạn cùng 3 lần lấy mẫu test COVID-19 âm tính.

VĐV Lê Hiếu Thành – Cantho Catfish chia sẻ “Tình hình dịch bệnh phức tạp nên ngày khai mạc giải bị lùi nhiều lần, cầu thủ cảm thấy bị ỳ vì tập lâu mà không được thi đấu chính thức”.

Đây cũng là tâm trạng của Jordan Young, cầu thủ đang khoác áo đội Thang Long Warriors. Anh cho biết “Điều khó khăn nhất trong quãng thời gian này là việc lịch làm việc cũng bị xáo trộn khá nhiều. Vì điều kiện cơ sở vật chất có hạn, chúng tôi lại có 8 đội, ngày nào tôi và đồng đội cũng phải chờ đợi tới đêm để biết lịch trình ngày hôm sau và sắp xếp thời gian biểu cá nhân…”.

Với Tommy Huỳnh (Nha Trang Dolphins), việc “mắc kẹt” trong phòng khách sạn, thay vì tập luyện với đồng đội hay thi đấu là trải nghiệm không hề dễ chịu và anh lo lắng cho đội bóng của mình khi không có nhiều thời gian luyện tập.

“Với tình hình hiện nay, VBA đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với tư cách là những VĐV chuyên nghiệp, chúng tôi phải tích cực tập luyện để duy trì phong độ. Vì vậy, việc bị mắc kẹt trong thời gian cách ly khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi luyện tập và không thể duy trì phong độ và cường độ trước đây. Việc sử dụng phòng tập gym cũng bị hạn chế, điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi. Việc bị hạn chế trong khách sạn, hay một căn phòng là điều rất khó khăn đối với những cầu thủ thường ở trong phòng tập cả ngày. Với môn thể thao đồng đội, rất khó để xây dựng phản ứng tập thể trên sân và làm việc trên các khía cạnh đồng đội của trận đấu. Chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn khi giải đấu bị hoãn nhiều lần vì vậy sự cách ly này chắc chắn đã ảnh hưởng đến từng người nói riêng và toàn đội nói chung…”.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung, thành viên các đội bóng đều cần tới trợ giúp từ BHL và HLV, không chỉ vấn đề chuyên môn mà còn cả cải thiện tinh thần, như VĐV Nguyễn Đường Quang Anh – Hanoi Buffaloes chia sẻ: “Ban đầu khi biết tin giải đấu bị tạm hoãn thì em và các cầu thủ trong đội cảm thấy khá hụt hẫng vì trong quãng thời gian vừa qua, bọn em đã tập luyện chăm chỉ và rất nóng lòng được thi đấu chính thức. Tuy nhiên BHL và đặc biệt là HLV đã làm công tác tư tưởng cho bọn em rất tốt nên tinh thần anh em rất sẵn sàng cho các cuộc thi đấu…”.

Với 1 số thành viên khác của VBA 2021, khi tâm lý được cải thiện, cùng với sự chuẩn bị tốt trước khi mùa giải khởi tranh, họ cũng có những cái nhìn tích cực trong hoàn cảnh hiện tại, như Tô Quang Trung (Danang Dragons) hay cầu thủ tới từ nhà đương kim vô địch Saigon Heat – Kevin Dasom:

“Từ khi tập trung cùng đội Danang Dragons chuẩn bị cho VBA 2021 tới nay đó là 1 khoảng thời gian tương đối dài. Phải di chuyển và ăn ở tập trung trong môi trường khép kín, tôi cảm thấy rất háo hức được ra sân thi đấu. Đối với tôi, VBA năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm cho thời gian thi đấu bị dời lại nhiều lần cũng có mặt tốt vì Danang Dragons và các đội khác sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn. Do các đội đều có nhiều cầu thủ lần đầu thi đấu cùng nhau, nên tôi nghĩ việc không được thi đấu đúng như lịch dự kiến ban đầu cũng đã đem đến những mặt tốt về chuyên môn cho giải năm nay chứ không hoàn toàn là tệ…”.

“Trước khi tham gia giải đấu, tôi đã chuẩn bị trước việc VBA có thể bị hoãn dẫn đến ảnh hưởng về tinh thần và cảm xúc. Nhưng tôi sẽ không để những yếu tố đó ảnh hưởng đến suy nghĩ và nguồn năng lượng tích cực của mình. Mục tiêu của tôi là thi đấu. Vì vậy, trong thời gian chờ giải chính thức trở lại, tôi sẽ khóa các năng lượng tiêu cực và luôn giữ mình trong tư thế sẵn sẵng chiến đấu. Cho đến nay, VBA vận hành khá tốt, BTC đã đầu tư rất nhiều vào giải đấu. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là tập trung luyện tập và thi đấu hết mình …”.

Trong khi đó, Vincent Nguyễn hiện chơi cho CLB Ho Chi Minh City Wings thì cho rằng: “Đây thực sự là thử thách để có thể duy trì sự tập trung sau những lần giải trì hoãn trong thời gian cách ly. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng còn có rất nhiều người đang chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ đại dịch này. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội thi đấu năm nay. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng giữ an toàn nhất có thể và dồn hết sức cho bóng rổ. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh và chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy một số động lực khi xem chúng tôi cống hiến hết mình trong từng trận đấu khi mùa giải chính thức khởi tranh…”.

Những chia sẻ cuối cùng mà chúng tôi ghi nhận từ các thành viên của VBA 2021 thuộc về HLV Kevin Yurkus. Người đang dẫn dắt ĐTQG trong lần đầu tiên thi đấu ở giải chuyên nghiệp Việt Nam khẳng định “Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn nếu như bạn chỉ quá tập trung vào những điều tiêu cực. Hiện tại, toàn đội không tập trung vào những trở ngại mà sẽ nhìn vào những điều tích cực đang diễn ra xung quanh công tác tổ chức của giải đấu và của đội bóng…”.

Theo HLV Kevin Yurkus, ĐTQG đã và đang nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ phía Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), BTC giải đấu và tất cả chủ sở hữu đội bóng những người thật sự tâm huyết với nền bóng rổ Việt Nam. Ông ghi nhận Ban điều hành VBA vẫn đang cố gắng từng ngày, để tìm ra mọi biện pháp giúp 8 đội bóng có được điều kiện tốt nhất trong tập luyện, thi đấu cũng như ăn nghỉ…

Nhà cầm quân của ĐTQG khẳng định các tuyển thủ đang tạo dựng sợi dây liên kết tốt cả trong lẫn ngoài sân bóng. “Chúng tôi đang trở thành một tập thể đoàn kết. Tôi có nghe ở Việt Nam có câu nói "Đoàn kết tạo nên sức mạnh". Hiện tại toàn đội đang tập trung vào một mục tiêu cao cả, đó chính là sứ mệnh khi khoác lên mình chiếc áo “Đội tuyển Quốc gia” và đại diện cho mảnh đất hình chữ S...”.