Là khách nhưng Inter đã nhập cuộc rất tốt hơn, ngay phút thứ 8 đội khách đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong một tình huống phạt góc, Edin Dzeko có pha volley dứt khoát, tung nóc lưới AC Milan. Chỉ 3 phút sau đó, Inter bất ngờ nhân đôi cách biệt. Dimarco có đường căng ngang từ cánh trái cho Mkhitaryan đặt lòng hạ gục Maignan nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với lợi thế 2 bàn ở lượt đi, Inter có lợi thế lớn trong việc giành vé vào chơi ở trận chung kết.

Sau trận đấu, HLV Stefano Pioli của Milan thừa nhận Inter là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng ở lượt đi bán kết Champions League 2022/23. "Inter là đội chơi tốt hơn, họ có 2 bàn thắng sớm sau đó duy trì một thế trận hợp lý. Chúng tôi thất vọng, nhưng muốn thay đổi kết quả này ở trận lượt về. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi đã có cơ hội để lội ngược dòng nhưng không thể tận dụng. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận lượt về, mọi thứ rất khó khăn nhưng Milan sẽ không bỏ cuộc”.

Mặc dù giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi những, HLV Simone Inzaghi cho rằng ông chưa nghĩ đến trận chung kết. “Tôi rất hài lòng. Chúng tôi đã có hiệp một phi thường. Lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều hơn hai bàn, nhưng đó là một trận đấu tuyệt vời. Các cầu thủ đã chơi bằng cả trái tim và khối óc, bao quát mọi khu vực trên sân. Chúng tôi đang dẫn trước, giờ sẽ có trận lượt về trên sân nhà với người hâm mộ. Chúng tôi biết rằng mình còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn vào chung kết. Chúng tôi vẫn chưa vào chung kết, chúng tôi vẫn còn 90 phút ở trận bán kết lượt về. Chúng tôi không thể nghĩ đến những điều quá xa vời”.

Chiến thắng 2-0 nghiêng về Inter Milan trong trận derby Italia, giúp đội bóng áo xanh đen nắm chắc lợi thế trước khi tái đấu với AC Milan trận bán kết lượt về Champions League sau một tuần nữa.