Trận đấu giữa Borussia Dortmund và Chelsea đã kết thúc với chỉ một bàn thắng được ghi nhưng có tới 10 thẻ vàng mà trọng tài người Tây Ban Nha Jesus Gil rút ra dành cho cầu thủ đôi bên, trong đó có 6 dành cho chủ nhà và 4 cho đội khách.

Đôi bên cầm chân nhau đến phút 63 thì cục diện thay đổi. Tiền đạo Karim Adeyemi của Dortmund dẫn bóng thẳng một mạch từ phần sân nhà tới khung thành đội khách rồi chọc thủng lưới thủ môn Kepa Arrizabalaga.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Dortmund thắng tối thiểu Chelsea 1-0. HLV Edin Terzic nhìn nhận về trận thắng của đội nhà: “Thật tuyệt khi rời sân với tư cách là người chiến thắng. Chúng tôi có một chút may mắn. Có rất nhiều điều tốt đẹp sau trận đấu này. Quan trọng nhất là một kết quả tốt. Không dễ để đấu với Chelsea nhưng chúng tôi đã có một bước tiến tốt”.

Trong khi đó, HLV Graham Potter tỏ ra tiếc nuối với trận thua của Chelsea trước Dortmund và đặt hi vọng vào trận lượt về: “Chúng tôi đã có sự thể hiện mạnh mẽ, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Tất nhiên, chúng tôi thất vọng với bàn thua nhưng tôi nghĩ, chúng tôi là đội chơi áp đảo trong hiệp 2. Chúng tôi sẽ dốc sức cho trận lượt về tại sân Stamford Bridge”.

Còn trên sân Jan Breydel, Benfica đánh bại đại diện bóng đá Bỉ - Club Brugge 2-0. Cuối hiệp 1, Brugge được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, tiền vệ Noa Lang treo bóng vào vòng cấm và hậu vệ Denis Odoi bật cao đánh đầu vào lưới thủ môn Odysseas Vlachodimos nhưng trọng tài người Italia Davide Massa không công nhận bàn thắng vì cho rằng, Denis Odoi đã rơi vào thế việt vị.

Hiệp 2 là hiệp đấu mà Benfica áp đảo hoàn toàn thế trận. Phút 50, hậu vệ Jack Hendry phạm lỗi với tiền đạo Goncalo Ramos trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền vệ Joao Mario thực hiện thành công khai thông thế bế tắc cho Benfica.

Cục diện trận đấu được định đoạt ở phút 88 khi hậu vệ Bjorn Meijer xử lý lóng ngóng để bóng lọt vào chân David Neres và tiền đạo này chớp thời cơ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Benfica.

Các trận đấu lượt về giữa Benfica gặp Club Brugge và Chelsea gặp Dortmund sẽ diễn ra vào rạng sáng 8/3. Rạng rạng 22/2, tiếp tục diễn ra hai trận đấu lượt đi của vòng 1/8. Eintracht Frankfurt đọ sức với Napoli còn Liverpool thư hùng với đương kim vô địch Real Madrid.