Tiền đạo kỳ cựu ở V.League Hoàng Vũ Samson vẫn chưa thể hội quân và đây chính là tổn thất lớn đối với đội khách. Thay vào đó, Ngô Hoàng Thịnh là cái tên đáng chú ý nhất. Mang áo số 9 như mùa giải năm ngoái, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ chính thức trở lại đấu trường V.League sau án treo giò 9 tháng.

“Thực sự thì sau một quãng thời gian mình suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề mà mình đã phải trải qua trong thời gian vừa rồi cho nên là arh hưởng rất nhiều đến thể lực, và vấn đề như vậy cũng tác động đến tâm lý. HLV Trần Minh Chiến trao cho mình niềm tin thì thực sự Thịnh chỉ mong làm được những gì tốt nhất. Mục tiêu thì Thịnh chỉ mong mùa giải mới, Thịnh trở lại thi đấu, cống hiến những gì tốt nhất cho người hâm mộ TP HCM” – Hoàng Thịnh bày tỏ.

Theo HLV Trần Minh Chiến, Hoàng Thịnh đã ý thức hơn sau va chạm dẫn tới chấn thương nghiêm trọng của Đỗ Hùng Dũng và anh xứng đáng được trao cơ hội.

“Vấn đề của Thịnh thì sự việc đã qua rồi, khi mà xảy ra sự việc thì Thịnh cũng rất đau khổ. Tuy nhiên đó là cuộc sống mà. Nhìn chung với hàng tiền vệ bây giờ thì tôi đặt Thịnh vào vị trí mà tạo điều kiện cho Thịnh nhiều hơn nữa. Từ lúc tôi về đội đến giờ thì hầu như là Thịnh không bỏ buổi tập nào và là một trong những VĐV có thể nói là bền bỉ nhất đội bóng. Và với thái độ của Thịnh thì tôi nghĩ Thịnh sẽ lấy lại được phong độ cũng như là trình độ của Thịnh trước đây” – HLV Trần Minh Chiến nhận xét.

Hoàng Thịnh chính là trụ cột nơi tuyến giữa trong đội hình đầy tính cách mạng mà HLV Trần Minh Chiến đang xây dựng, cùng những cái tên như Sầm Ngọc Đức, Huy Toàn, Hồ Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Lâm Ti Phông, bên cạnh các ngoại binh gồm trung vệ Brendon, tiền vệ Cosendey và chân sút Mauricio. CLB TPHCM có thể nghĩ đến một sự khởi đầu mới, dù phía trước họ là hành trình đầy thách thức.

“HLV Trần Minh Chiến có cái duyên, cái nét riêng. Nhìn Minh Chiến xây dựng ý tưởng chơi cho các đội bóng mà anh ấy dẫn dắt, thực sự rất là thích thú. Tuy nhiên tôi vẫn có một chút lo lắng cho Minh Chiến ở cái tính khí của mình, nếu như Minh Chiến đằm hơn một chút thì tôi tin là anh ấy có thể tiến xa, có thể đạt được nhiều thành tích ở V.League” - BLV Quang Tùng cho biết.

Loạt trận giao hữu khả quan, thắng 3-0 trong trận derby với Sài Gòn FC, hòa 2-2 với Sông Lam Nghệ An, có lẽ chưa đủ để tạo ra niềm tin “có điểm” cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến trong trận đấu ra quân chiều 02/03. Cơ hội giành điểm cho đội khách là không nhiều, nếu như so sánh chất lượng đội hình với chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Đội bóng sông Hàn vừa ký hợp đồng với cựu trung vệ Hoàng Anh Gia Lai Damir Memovic để hoàn thiện bộ khung ngoại binh, cùng tiền đạo Osaguona và tiền vệ Kone. Để thay thế cho nhóm dứt áo ra đi gồm Đức Chinh, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Thanh Hải, HLV Phan Thanh Hùng đã mang về Nguyên Sa, Hoàng Quãng, Đức Lễ, Anh Quang, A Mít, Sỹ Nam, đồng thời đôn lên 10 cầu thủ trẻ từ lứa U19 và U21.

“Tôi giữ nguyên bộ khung chính của đội SHB cũ, đội năm ngoái đá, năm nay bổ sung một số ngoại binh thực sự chất lượng hơn. Bởi vì lứa trẻ cần có cầu thủ chất lượng tốt cầm trịch trên sân, để làm tường cho các em trẻ. Về thành tích thì dĩ nhiên rồi, không phải vì mình lấy lý do trẻ mà không nghĩ đến thành tích, mạnh dạn đặt chỉ tiêu cho đội bóng phải lọt vào top 3 của V.League 2022. Rõ ràng là mình làm ở đâu cũng được, mà về quê hương lại thất bại, không cho phép mình thất bại được, tại vì mọi thứ đều ủng hộ. Cứ hình dung ra một đội bóng được đầu tư, được các cầu thủ đoàn kết, được sự ủng hộ của CĐV, đó là lợi thế lớn” - HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam tin rằng, SHB Đà Nẵng sẽ có một triều mới thành công mang tên Phan Thanh Hùng, điều mà nhà cầm quân gạo cội này từng làm được ở Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, mà trước mắt là lịch thi đấu rất thuận lợi.

“HLV Phan Thanh Hùng từ trước đến nay đều rất ưa chuộng đội hình 4-3-3 với 1 tiền vệ mỏ neo và lối chơi kiểm soát bóng từ phần sân nhà, phát động và tấn công. Chơi cao nhất trên hàng công của SHB Đà Nẵng là Osaguona, một cầu thủ có thể nói là rất mới, rất lạ. SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu top 3 nhưng thành bại của HLV Phan Thanh Hùng sẽ dựa rất nhiều vào cầu thủ ngoại. Cũng phải nói rằng lịch thi đấu của SHB Đã Nẵng khá là thuận lợi khi những vòng đầu họ gặp đội bóng bị đánh giá là nhóm giữa hoặc nhóm dưới, sắp đối đầu với CLB TP HCM, rồi sau đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Đây sẽ là những bài test ở mức độ vừa phải và tôi nghĩ SHB Đà Nẵng sẽ có những điểm số đế có thể tự tin hơn trong hành trình mùa giải năm nay” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam phân tích.

Mùa giải này, đội khách khiêm tốn đặt mục tiêu top 6, còn đội chủ nhà mạnh dạn hướng đến top 3. HLV người Đà Nẵng Phan Thanh Hùng đang từng bước tạo nên “sinh khí mới” cho đội bóng quê hương. Bên kia chiến tuyến, HLV Trần Minh Chiến, một biểu tượng của bóng đá TP HCM, cũng đang được kỳ vọng làm nên điều tương tự.