Sau 3 lượt đấu của bảng B, nếu như đội tuyển Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu thì đội tuyển Myanmar hiện đứng áp chót bảng xếp hạng và đã bị loại. Thầy trò HLV Antoine Hey hòa Lào, thua Singapore và Malaysia. Trong 5 lần gần nhất chạm trán đội tuyển Việt Nam, Myanmar hòa 2, thua 3, thủng lưới tới 16 bàn. Mở màn cuộc họp báo diễn ra trưa 02/01 tại Hà Nội, HLV Antoine Hey của đội tuyển Myanmar cho rằng việc hết cơ hội vào bán kết cũng chính là dịp để toàn đội thi đấu mà không có áp lực, để chơi cống hiến trước một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á.

“Tôi ấn tượng nhất với khả năng chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Việt Nam. Những năm vừa qua, họ đã phát triển tốc độ, kỹ thuật rất tốt. Đội tuyển Việt Nam có thủ môn tốt và tôi mong muốn Myanmar cũng có thủ môn như vậy. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh ở Đông Nam Á, con số thống kê đã nói lên tất cả. Chúng tôi đã thua 6 bàn, còn họ chưa thủng lưới. Cùng tung ra 21 pha dứt điểm trúng đích, nhưng Myanmar mới ghi 4 bàn, còn đội tuyển Việt Nam có 9 pha lập công. Họ có chất lượng, kinh nghiệm và tự tin. Chúng tôi thiếu những yếu tố ấy nên bị loại” - HLV Antoine Hey bày tỏ.

Ông Antoine Hey cũng nêu rõ bóng đá Myanmar đang xây dựng lực lượng cho tương lai, hướng đến SEA Games hay ASIAD thế nên mục tiêu quan trọng nhất cho các cầu thủ vẫn là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Về phía đội chủ nhà, HLV Park Hang Seo phân tích lối chơi của đối thủ sắp tới: “Chúng ta biết là ĐT Myanmar là đội có HLV người Đức được bổ nhiệm 2018. Ông ấy có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, từng huấn luyện ở châu Phi. Họ chỉ giữ 4 cầu thủ chính, xoay vòng các cầu thủ còn lại. Xu thế bóng đá là ưu tiên ổn định thủ môn, nhưng ba trận vừa qua họ thay thủ môn liên tục, đó là điểm nổi bật. Tiền đạo chủ lực của họ là số 11 Muang Muang Lwin bị 2 thẻ vàng nên vắng mặt. Đội tuyển Myanmar có kỹ thuật, đá ngắn, phối hợp khéo léo, nếu có không gian thì họ sẽ đá rất hay. Hiện nay theo thống kê, họ đã ghi 4 bàn, thua 6 bàn. Chúng tôi đã nghiên cứu để khai thác vào điểm yếu của họ”.

Nhấn mạnh mục tiêu giành trọn 3 điểm để vào bán kết AFF Cup 2022 cùng ngôi đầu bảng, vị chiến lược gia 65 tuổi người Hàn Quốc cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ Việt Nam, nhất là phải chiến thắng để “lấy may” cho cả năm 2023 rất nhiều sự kiện bóng đá.

Về phần mình, tiền vệ Quang Hải chia sẻ: “Hải xin gửi lời chúc mừng. Mục tiêu thì toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu với Myanmar. Trận đầu năm mới thì toàn đội chắc chắn sẽ hướng đến kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng để dành tặng tất cả mọi người. Hiện tại em có thể trạng 100%, sẵn sàng khi được giao nhiệm vụ. Em chưa ghi bàn và vẫn đang nỗ lực. Nhưng chiến thắng của toàn đội là quan trọng nhất và toàn đội đều nỗ lực tối đa vì điều đó”.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 03/01 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cùng thời điểm là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang tranh vé là Malaysia và Singapore... Trong khi đó bảng A bước vào lượt trận cuối vào tối 02/01, cả ba đội Thái Lan, Indonesia và Campuchia đều còn cơ hội đi tiếp. Theo Điều lệ giải, nếu đội tuyển Việt Nam nhất bảng B sẽ làm khách ở trận lượt đi, và nếu tiếp tục vào chung kết thì lại chơi trên sân nhà ở trận lượt đi, trước khi làm khách ở trận lượt về.