Sau khi hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ, Viettel và Kuala Lumpur City (Malaysia) phải bước đến loạt sút luân lưu để giải quyết thắng thua. Trên chấm 11m, Danh Trung và Duy Thương của Viettel FC thực hiện không thành công, trong khi đối thủ chỉ đá hỏng 1 quả, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-5 và giành vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Bae Ji-won của CLB Viettel cho biết: "BHL và HLV trưởng thảo luận để đưa ra sân đội hình tốt nhất trong trận đấu này, căn cứ vào thể lực của các cầu thủ cũng như sự nắm bắt của họ về chiến thuật mà HLV đề ra và chúng tôi đã khởi đầu với đội hình tốt nhất trong hiệp 1. Tôi lấy làm tiếc với kết quả ngày hôm nay sau những nỗ lực của các cầu thủ, chúng tôi xứng đáng có được kết quả tốt hơn…".

Viettel FC đang trải qua giai đoạn phong độ không ổn định. Dù được đánh giá cao nhưng đội bóng đã dừng bước tại đấu trường châu lục và ở V.League, CLB cũng đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng (được 13 điểm sau 4 trận thắng, 1 hòa và 5 trận thua). Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, không phải vì cạnh tranh ở đấu trường V.League mà đội bóng không đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất tại AFC Cup.
"Với CLB Viettel thì mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi đều hướng tới kết quả tốt nhất có thể mà không phân biệt đang thi đấu ở đấu trường nào…".

Trong khi đó, HLV Bojan Hodak của CLB Kuala Lumpur City cho biết: “Như tôi từng chia sẻ, Viettel là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại. Trận đấu hôm nay chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi chơi tốt trong 120 phút thi đấu. Trên chấm luân lưu thủ môn của chúng tôi đã chơi hay. Chúng tôi tạo ra được những tình huống phản công nguy hiểm và xứng đáng với chiến thắng này”.

Kết thúc hành trình tại AFC Cup, cuối tuần này, Viettel FC sẽ trở lại với V.League 2022 và có trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn trong khuôn khổ vòng 12, khi tới sân Hòa Xuân làm khách của SHB – Đà Nẵng vào chiều Chủ nhật (14/8)./.