Chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn về nhiều mặt, đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu. Phút 26, từ đường căng ngang rất đẹp của Hồng Duy, Công Phượng chọn vị trí tốt và dứt điểm tung lưới tuyển Lào mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, Tấn Tài có màn xử lý ấn tượng để chuyền bóng đúng với pha băng cắt đánh đầu của Văn Đức, đánh bại thủ môn Souvannasangso. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ cảm xúc sau trận ra quân suôn sẻ của đội tuyển Việt Nam, anh Hoàng Trung Kiên ở Phú Thọ cho biết: Mình rất vui vì cũng lâu rồi mình mới được xem đội tuyển Việt Nam đá bóng. Mặc dù hôm nay gặp đội tuyển Lào tổ chức lối chơi phòng ngự chiều sâu như dựng xe bus 2 tầng trước cầu gôn nhưng các cầu thủ Việt Nam phối hợp với nhau rất hay. Mình ấn tượng nhất với Nguyễn Hoàng Đức, lối chơi của cậu ấy rất mạch lạc.

Theo chị Đặng Thị Hương, một cổ động viên ở Hải Phòng, với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đang là tâm điểm của AFF Cup 2020. Đội nào cũng muốn đánh bại nhà vô địch, vì thế ở giải đầu này, những áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Park Hang Seo trong việc duy trì phong độ và thành tích. Chiến thắng ở trận ra quân là cần thiết để tạo đà cho chặng còn lại của ĐTVN ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Sau chuỗi trận thất bại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup thì thầy trò HLV Park Hang Seo đã có chiến thắng, tôi thấy rất vui và xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Thực sự theo cảm nhận của tôi, lối chơi của ĐT VN chưa thực sự rõ nét và chúng ta vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi hy vọng trận thắng ngày hôm nay sẽ giải tỏa được tâm lý cho các cầu thủ và giúp đội tuyển sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu tiếp theo.

Trong khi đó, với anh Phan Tùng (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), pha bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m của Văn Thanh không khiến ấn tượng của anh về cầu thủ này giảm bớt. Tôi rất ấn tượng với Văn Thanh. Tuy anh không xử lý thành công pha sút phạt đền nhưng tôi nhận thấy ý chí và tinh thần của cầu thủ này vẫn rất quyết liệt. Ngay sau đấy chúng ta cũng thấy pha xử lý rất kỹ thuật của Văn Thanh khi nhận được đường chuyền từ Quang Hải. Từ Văn Thanh chúng ta nhận thấy lứa cầu thủ của chúng ta dưới thời HLV Park Hang-seo có một nền móng thể lực được nâng cao và ý chí, tinh thần chiến đấu luôn luôn được duy trì rất tốt. Và kỳ vọng về thành tích của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm nay thì tôi hoàn toàn tin tưởng chúng ta sẽ viết lại lịch sử ở năm 218. Phan Tùng bày tỏ.

Chiến thắng 2-0 ở trận ra quân trước đội tuyển Lào giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có được 3 điểm nhưng tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 bảng B khi thua hiệu số so với ĐT Malaysia. Vào ngày 12/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán chính đối thủ này ở lượt trận thứ hai.