Lần đầu tiên tiền vệ Trần Phi Sơn được HLV Park Hang Seo điểm tên, qua đó đánh dấu sự trở lại đội tuyển quốc gia sau 6 năm dài chờ đợi. Điều đó phần nào nói lên sự cởi mở của vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhằm có thêm lời giải cho bài toán làm mới triệt để. So với Phi Sơn, Tô Văn Vũ có phần được chú ý hơn và theo giới chuyên môn thì khả năng trụ lại cũng cao hơn.

“Ngoài tố chất thể lực ra thì Văn Vũ rất là nhiệt huyết huyết, khả năng tay đôi 1 chống 1, Văn Vũ đá quyết liệt, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi. Rất là khỏe nên Văn Vũ hoạt động bên hành lang cánh phải, đường dài hơn những cầu thủ khác, vì anh ta rất là khỏe, sức bền tốc độ rất tốt. Thực sự thì Tô Văn Vũ lên đội tuyển rất nhiều, những mỗi lần lên đội tuyển thì lại về. Nói gì thì nói, Văn Vũ cũng có năng lực thì ông Park Hang Seo mới gọi vào đội tuyển. Chỉ cần chơi đơn giản và hợp lý thôi. Đợt này lên thì tôi cũng động viên Vũ là đừng từ bỏ, cố gắng, cố gắng tập luyện thật tốt rồi mình sẽ thành công thôi, người ta sẽ thấy mình và mình sẽ ở lại danh sách đội tuyển đi dự trận đấu quốc tế sắp tới!” - HLV CLB Becamex Bình Dương Đặng Trần Chỉnh nói về chuyến lên tuyển đợt này của Văn Vũ.

Văn Vũ từng lên tuyển vào các năm 2019 và 2021, có điều tiền vệ quê Thanh Hóa không trụ lại được lâu, mà như anh chia sẻ thì từng được "thầy Park nhắc nhở rất nhiều về cách nhận bóng, chạy chỗ, tạo điều kiện cho đồng đội trong lúc phối hợp". Đó là quá khứ, còn phía trước, như nhận định của HLV Đặng Trần Chỉnh, điều Văn Vũ cần lúc này là tinh thần “không từ bỏ”.

Tương tự Văn Vũ, Hữu Tuấn là cái tên “lạ mà quen”. Trung vệ thuộc biên chế HAGL được gọi thường xuyên trong năm 2019, trước khi bị quên lãng ở vòng loại World Cup và sau đó là AFF Cup. Giờ đây, Quế Ngọc Hải bị treo giò, Duy Mạnh chấn thương, Đình Trọng chưa có thể trạng tốt. Về phần mình, Hữu Tuấn liên tục duy trì vai trò trụ cột dù chơi ở CLB TP.HCM hay HAGL nhờ sở hữu lối chơi đầu óc và quyết liệt. Khi chuyển sang HAGL, trung vệ 30 tuổi thể hiện thêm điểm mạnh là khả năng thích nghi tuyệt vời với hàng thủ 3 trung vệ.

“Hữu Tuấn hãy tận hưởng cơ hội này tại đội tuyển Việt Nam. Tôi tự hào về cậu ấy và CLB HAGL cũng vậy. Hữu Tuấn đã chơi rất nỗ lực ở mùa giải trước, phòng ngự tốt mà không bị nhận nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ. Sự xuất hiện của Hữu Tuấn sẽ có ích cho đội tuyển Việt Nam” - HLV Kiatisak chia sẻ.

Tất nhiên, màn tái xuất được chờ đợi nhất thuộc về Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ trung tâm vừa chính thức trở thành tân đội trưởng của ĐT Việt Nam. Không cần bàn nhiều về “uy tín” của Hùng Dũng, câu hỏi đặt ra chỉ là tiền vệ của Hà Nội FC đã sẵn sàng thi đấu đỉnh cao hay chưa, sau 9 tháng hồi phục chấn thương nặng.

“Hệ thống thi đấu thì Hùng Dũng không lạ, vấn đề là cảm giác thi đấu thôi. Nếu Dũng được đá khoảng vài trận ở AFF Cup vừa rồi thì câu chuyện của tháng 1 này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta buộc lòng phải hy vọng thôi và trông chờ vào đẳng cấp của Hùng Dũng. Có lẽ không cần phải trận đấu nào cả thì anh ấy vẫn có thể đá và nên nhớ rằng là trận gặp ĐT Australia đương nhiên chúng ta khó, vì đá sân khách, nhưng biết đấu chính lại là một bước chuẩn bị tích cực nhất vì sau khoảng 1 tháng chúng ta không có trận đấu nào, thì chúng ta tập 2 tuần rồi sang Australia đá, thì coi như đấy là trận gọi là quân xanh chính thức, bởi lực và sức của chúng ta sẽ dồn cho trận đấu ngày 01/02” - BLV Quang Tùng nhận định.

Việc làm mới đội hình, lối chơi là điều cần thiết đối với tất cả các đội bóng, và trong bối cảnh hiện nay càng khiến HLV Park Hang Seo phải chạy đua với thời gian để tìm ra phương án tối ưu. Và không chỉ các phương án chiến thuật hay nhân sự, đội tuyển Việt Nam cũng cần làm mới khía cạnh khác.

“Tôi nghĩ việc làm mới đầu tiên chính là tinh thần, sau một giải đấu bị cho là thất bại, có thể tinh thần của nhiều cầu thủ cũng đã bị ảnh hưởng, tinh thần của HLV cũng bị ảnh hưởng, thì cũng cần phải làm mới lại. Làm mới bắt đầu từ tinh thần, và làm mới với lực lượng chúng ta đang có, bên cạnh những cầu thủ đã tham dự AFF Cup vừa rồi, thì chúng ta có thể điểm mặt rất nhiều gương mặt xuất sắc khác, có thể tham dự trong chiến dịch của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Rõ ràng trong năm 2022 thì bóng đá Việt Nam có mục tiêu một trận thắng, hay là điểm số nào đó trong 4 trận còn lại” - nhà báo Doãn Hữu Bình, Trưởng ban biên tập tạp chí Thể thao, nêu quan điểm.

Những gương mặt nào được sang Australia? Câu trả lời chỉ có sau khoảng chục ngày nữa. Nhưng chắc chắn cờ đang đến tay rất nhiều nhân tố mới, việc của họ là thể hiện được tinh thần ‘không từ bỏ”. Trong khi đó, những học trò quen thuộc dưới thời ông Park cũng cần tự khơi dậy trong bản thân ngọn lửa đam mê, để làm mới chính mình.