Bảng A, Đại diện nước Anh, CLB Man City có chiến thắng tưng bừng khi đè bẹp chủ nhà Club Brugge với tỷ số 5-1. Man City gây sức ép lên chủ nhà Club Brugge ngay sau tiếng còi khai cuộc và chưa đầy 15 phút đầu trận, "man xanh" đã hai lần làm rung lưới đối thủ, tuy nhiên cả hai bàn thắng đều không được công nhận do lỗi việt vị. Mãi đến phút 30, Man City mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của hậu vệ Cancelo. Bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng đến với “man xanh” ở phút 42, khi Mahrez bị N’Soki đốn ngã trong vòng cấm, mang về cho đội khách quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Mahrez đánh bại thủ thành Mignolet, giúp Man City khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0. Sang hiệp hai, Man City ghi thêm hai bàn thắng ở phút 53 và 67 do công của Kyle Walker và Cole Palmer để nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 81, đội chủ nhà Club Brugge mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-4. Phút 84, Man. City cũng có được bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1, khi Fernandinho có pha phất bóng để Mahrez thoát xuống ghi bàn lập cú đúp cho mình.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A, PSG có màn rượt đuổi nghẹt thở trên sân nhà Parc Des Prince để đánh bại đại diện đến từ nước Đức là Leipzig với tỷ số 3-2. Thầy trò HLV Pochettino sớm tạo nên lợi thế dẫn bàn của Mbappe ở phút thứ 9. Tuy nhiên đến phút 28, tiền đạo Andre Silva có pha đệm bóng cận thành ghi bàn giúp Leipzig cân bằng tỷ số 1-1. Sang hiệp hai, Leipzig bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 57. Nhưng chỉ 10 phút sau bàn thua, PSG cũng có được bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha căng ngang của Mbappe cho Messi dứt điểm một chạm gỡ hòa 2-2 cho PSG ở phút 67. Đến phút 73, trên chấm 11 mét, Messi thực hiện thành công để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho PSG.

Với kết quả đánh bại Leipzig với tỷ số 3-2, PSG giữ vị trí đầu bảng A với 7 điểm sau 3 vòng đấu, trong khi đó Man City xếp thứ hai với 6 điểm.

Ở bảng B, trận đại chiến giữa Atletico Madrid và Liverpool trên sân Wanda Metropolitano có ý nghĩa trực tiếp định đoạt ngôi đầu bảng. Trước lượt trận thứ 3, Liverpool có 6 điểm còn Atletico có 4 điểm, Porto 1 điểm và AC Milan chưa có điểm. Cả hai trận đều diễn ra hấp dẫn với chỉ có cách biệt một bàn. Liverpool xuất sắc hạ Atletico ngay trên sân đối thủ với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Porto nhọc nhằn đánh bại AC Milan với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp Liverpool vững vàng ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 lượt trận. Xếp tiếp theo lần lượt là Atletico Madrid (4 điểm), Porto (4 điểm) và Milan xếp cuối bảng khi vẫn đang trắng tay.

Tại bảng C, Ajax và Dortmund có cùng 6 điểm trước trận đại chiến trên đất Hà Lan. Bởi thế, kết quả của trận đấu này sẽ trực tiếp định đoạt ngôi đầu bảng C. Và đó lại là chiến thắng vang dội 4-0 của Ajax trước ông lớn nước Đức - Dortmund. Mặc dù nhận thất bại nhưng Dortmund vẫn đứng thứ 2 tại bảng C với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi Ajax vững ngôi đầu với 9 điểm cùng hiệu số vượt trội (+10).

Và cuối cùng, đó là bảng D. Real Madrid là đội giành chiến thắng ấn tượng khi vượt qua Shakhtar Donetsk với tỷ số đậm 5-0 ngay trên đất Ukraine. Các bàn thắng của Real được ghi do công của Kryvtsov (phản lưới nhà), Vinicius (lập cú đúp), Rodrygo và bàn thắng ấn định tỷ số của Benzema. Chiến thắng này là thắng lợi đậm nhất của Real sau hai năm, kể từ lần họ hủy diệt Galatasaray 6-0 hồi 2019. Ở trận đấu còn lại, tân binh Sheriff đã không gây bất ngờ như hai chiến thắng liên tiếp ở lượt một và hai. Đội bóng Moldova đã để thua 1-3 trên sân của Inter Milan. Dẫu vậy, Sheriff vẫn bảo vệ ngôi đầu với 6 điểm, bằng điểm với ông lớn Real Madrid nhưng hơn ở chỉ số đối đầu.