Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chính Canada mới là những người thi đấu tốt hơn. Đại diện Bắc Mỹ thi đấu tự tin, tạo ra thế trận tốt và liên tục dồn ép đội tuyển Bỉ. Trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội tuyển Bỉ, trọng tài quyết định tham khảo VAR. Bóng chạm tay Yannick Carrasco và anh phải nhận thẻ vàng, đồng thời một quả phạt đền được dành cho đội tuyển Canada. Nhưng trên chấm đá phạt 11 mét, Alphonso Davies không thể đánh bại thủ thành Thibaut Courtois. Chơi thua kém đối thủ, nhưng tuyển Bỉ vẫn có được bàn thắng. Phút 44, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Vertonghen, Batshuayi thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho đội tuyển Bỉ.

Để thua đáng tiếc trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Canada tiếp tục dâng cao đội hình trong hiệp 2. Ngược lại, Bỉ chủ động chơi chậm, giảm đi sự hưng phấn của đối thủ. Chiến thuật này dù không thể giúp Bỉ có thêm được bàn thắng nhưng ít nhất cũng giúp họ bảo toàn được chiến thắng 1-0, cho đến hết trận.

Đánh bại Canada với tỷ số tối thiểu, Bỉ tạm chiếm ngôi đầu bảng F với 3 điểm. Canada đứng cuối bảng trong khi Croatia và Morocco chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 sau trận hòa không bàn thắng.