Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù đây là giải phong trào và lần đầu tiên được tổ chức ở các tỉnh Tây Nguyên, nhưng chất lượng chuyên môn của giải đấu khá cao; mỗi trận đấu thu hút hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn khán giả đến Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk xem và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.

Các trận cầu đều diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, với nhiều màn rượt đuổi tỉ số, nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính tới những giây cuối cùng, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giải. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức hi vọng sẽ quảng bá nhằm phát triển rộng hơn nữa bộ môn Futsal đến đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn cả nước. Thành công của giải sẽ là nguồn khích lệ học sinh, sinh viên tham gia nhiều hơn để chơi bộ môn Futsal; qua đó giúp các em rèn luyện sức khỏe, thể chất, phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như hướng nghiệp trong tương lai; tham gia nhiệt tình vào các hoạt động xã hội….

Ông Phạm Thanh Sang - Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: "Trên cơ sở thành công của Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023, chúng tôi đã làm việc với nhà tài trợ, và HDBank đã thống nhất tiếp tục đồng hành tổ chức các giải đấu các cụm Futsal sinh viên, các vùng trong thời gian tới. Ngay sau khi kết thúc giải này, Ban tổ chức và Nhà tài trợ đã làm việc với các địa phương là các tỉnh, thành để chọn địa điểm tổ chức giải ở các vùng, miền và tiến tới toàn quốc; đồng thời gửi công văn tới các trường để thông báo kế hoạch tổ chức giải trong thời gian năm tới để các trường chuẩn bị.”

Sinh viên Phạm Trần Trung Nghĩa, đội trưởng Đội Futsal sinh viên Đại học Đà Lạt – giành ngôi vô địch giải đấu, bày tỏ: "Chúng em biết được thông tin nhà trường tập trung đội bóng tham gia Giải Futsal HDBank sinh viên năm 2023, đội đã tập luyện hăng say trong vòng hơn 1 tháng. Khi đến với giải đấu, chúng em nỗ lực thi đấu quyết tâm từng trận một, và hôm nay trận chung kết chúng em chiến thắng giàng ngôi vô địch. Em hi vong ban tổ chức sẽ tổ chức thêm nhiều giải đấu cho sinh viên tụi em để cọ sát, giao lưu, học hỏi. Ở giải này có nhiều trường, nhiều ngành nghề, bọn em cũng trao đổi được nhiều điều bổ ích cho họp tập cũng như nghề nghiệp sau khi ra trường".

Tại lễ bế mạc chiều nay, cùng với trao cúp, tiền thưởng, huy chương và các giải thưởng phụ cho các cầu thủ, các đội đạt thành tích cao tại giải, Ban tổ chức và Nhà tài trợ đã trao 27 phần học bổng, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho 27 sinh viên các trường tham dự giải đã có thành tích nổi bật trong học tập cũng như ở một số lĩnh vực khác.