Đến dự buổi lễ có ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Mai Đức Chung – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; cùng năm cầu thủ Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang; cùng các khách mời và phóng viên báo chí.

Tại buổi lễ, bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand nói: "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới Aotearoa, New Zealand để tham dự Cúp bóng đá nữ thế giới. Buổi tiệc này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước. Lần đầu tiên New Zealand đăng cai World Cup, cũng là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Chúng ta hãy cùng nhau viết nên trang sử đầu tiên này của mỗi đất nước mình. Đây là một điều vô cùng đáng quý với bản thân tôi và Đại sứ quán New Zealand. Chúng tôi biết các cô gái vàng của Việt Nam sẽ khiến đất nước Việt Nam tự hào và mong muốn người dân New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua để đến được giải đấu này".

Đại sứ Australia - ông Andrew Goledzinowski cho rằng World Cup nữ 2023 là giải đấu thể thao có lượng người xem rất lớn và là cơ hội để thúc đẩy việc phụ nữ tham gia thể thao. Ông gửi lời chúc mừng đến đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành một phần của sự kiện này. “Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là sự kiện thể thao có nhiều người xem xếp thứ ba trên thế giới và là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy phụ nữ tham gia thể thao. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã trở thành một phần của sự kiện thể thao đáng kinh ngạc này. Thủ tướng Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong một cuộc gặp mặt gần đây với đội tuyển, ‘Các bạn đã là những người chiến thắng, hãy cứ đi và tận hưởng – các bạn đã khiến chúng tôi tự hào rồi”.

Ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Sự tham gia của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup này là một cộc mốc lịch sử. Hơn 1 năm nhưng tâm thế đội tuyển nữ Việt Nam đã thay đổi. Chúng ta đã giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games 31 và 32. Trước mỗi giải đấu, hàng triệu người hâm mộ luôn luôn kỳ vọng vào một thành tích cao, và chưa bao giờ đội tuyển nữ phụ lòng chúng tôi, luôn đạt được thành tích tốt. Đó là một điều hết sức đặc biệt và tôi tin là sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ nước nhà cùng màu cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở World Cup này sẽ tạo nên động lực để đội tuyển thi đấu, đạt được thành công.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung dành lời cảm ơn đến Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia. Ông Chung gửi lời chúc 2 đội tuyển nữ của 2 nước chủ nhà thi đấu thành công và giành thành tích cao tại World Cup nữ 2023. Đồng thời, nhà cầm quân 72 tuổi khẳng định: “Đây là lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được vang lên trên đấu trường bóng đá nữ thế giới. Bóng đá nữ Việt Nam đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Để đi tới giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang nỗ lực và tích cực rèn luyện. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thi đấu quyết tâm trong từng trận đấu, không những với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam mà còn với tinh thần phụ nữ New Zealand, phụ nữ Australia và tinh thần phụ nữ trên toàn thế giới.”

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand vào ngày 5.7 để chuẩn bị cho vòng bảng, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung tranh tài với những đối thủ rất mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.