Kể từ đầu giải, Đắk Lắk sớm thể hiện sức mạnh của cựu binh V.League 2 với chuỗi trận toàn thắng tại bảng A. Ở vòng áp chót lượt chiều nay cũng không là ngoại lệ khi các học trò HLV Trần Phi Ái chơi lấn lướt trước đội khách Trẻ Quảng Nam. Và trong thế trận đó, Công Hiếu tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, ấn định tỷ số 2-0.

Nếu như Đắk Lắk độc chiếm ngôi đầu thì vị trí nhì bảng, niềm hi vọng được trao cho Lâm Đồng. Tuy vậy, họ lại không thể đạt được mục tiêu khi để đội khách và cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trẻ SHB Đà Nẵng chia điểm với tỷ số 2-2.

Ở bảng B, Đồng Tháp cho thấy là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành vé vào VCK khi luôn biết cách giành trọn 3 điểm ở những thời điểm quan trọng. Trận đấu chiều nay cũng vậy, dù phải đến làm khách trên sân Tân Hiệp nhưng đội bóng xứ sen hồng vẫn xuất sắc vượt qua chủ nhà Gia Định. Hữu Nghĩa mở tỷ số ở phút 34 và tuyển thủ U23 quốc gia Minh Trọng ấn định chiến thắng 2-0 cho Đồng Tháp ở phút 47.

Kết quả càng tạo thêm lợi thế cho Đồng Tháp khi các đối thủ bám đuổi như Đồng Nai, Trẻ TP.HCM chỉ giành được 1 điểm ở lượt đấu này, với cùng kết quả hòa 1-1 trước 2 đối thủ lần lượt là Dugong Kiên Giang và Vĩnh Long.