Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy khó khăn trước sự quyết tâm của Campuchia. Tuy nhiên, trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho nhà đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games khi Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn mở tỉ số bằng pha đánh đầu cận thành ở phút 20.

Những phút tiếp theo, hàng phòng ngự Campuchia bất lực trước những pha đột phá của Thanh Nhã. Phút 30, cầu thủ chạy cánh của Việt Nam căng ngang khó chịu từ cánh phải. Hậu vệ Campuchia không thể phá bóng, từ đó tạo cơ hội để Phạm Hải Yến thoải mái sút tung lưới chủ nhà từ cự ly gần.

2 bàn thua khiến đội hình Campuchia xáo trộn. Phút 35, Thái Thị Thảo kiếm được quả phạt đền để Trần Thị Thùy Trang thực hiện thành công, qua đó nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Với lợi thế dẫn trước tới 3 bàn, sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm bớt nhịp độ thi đấu, dù không duy trì thế trận tấn công dồn dập, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn có thêm 1 bàn thắng với pha lập công của Huỳnh Như trên chấm 11 m.

Với thắng lợi chung cuộc 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại Myanmar trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Ở trận bán kết còn lại, tuyển nữ Thái Lan bất ngờ thua ngược 2-4 trước Myanmar dù đã sớm dẫn trước tới 2 bàn.