Sự kiện thu hút hơn 12.000 vận động viên, từ chuyên nghiệp đến phong trào, tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Trong đó, hai nội dung full marathon của nam - nữ được tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Phạm Thị Hồng Lệ cán đích đầu tiên trên đường chạy marathon nữ sau 2 giờ 42 phút 06 còn Hoàng Nguyên Thanh vô địch marathon nam với thành tích 2 giờ 22 phút 19. Không chỉ giành HCV tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, đây còn là lần thứ 7 liên tiếp VĐV số 1 của marathon Việt Nam giành chức VĐQG - dù con số này vẫn chưa chạm tới kỷ lục thống trị danh hiệu trong lịch sử giải, hiện thuộc về Nguyễn Thị Oanh.

Nội dung 5 km nữ, Nguyễn Thị Oanh biểu tượng điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games về nhất với thành tích 16 phút 26 giây, nhanh hơn 01 giây so với kết quả cô đạt được tại SEA Games 33 cuối năm ngoái. Đây cũng là lần thứ 10 Nguyễn Thị Oanh đứng trên bục cao nhất tại Tiền Phong Marathon, một kỷ lục chưa ai chạm tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhìn nhận: Giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 không chỉ đạt chất lượng về chuyên môn của một trong những sự kiện thể thao truyền thống nhất tại Việt Nam mà còn góp phần gắn kết thể thao với văn hóa du lịch qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh với Khánh Hòa thân thiện, năng động giàu tiềm năng...

Trong khi đó, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Chạy bộ đường dài là bộ môn đòi hỏi sự kiên định và tinh thần vượt lên chính mình ở mọi cự ly. Mỗi VĐV tham gia Tiền Phong Marathon đều đại diện cho tinh thần thể thao mạnh mẽ, không chỉ về sức bền thể chất mà còn là ý chí và bản lĩnh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 11 năm qua, thể hiện cam kết lâu dài của Nestlé MILO đối với thể thao sức bền nói riêng và phong trào vận động thể thao nói chung.”