Trước các cô gái Nepal bị đánh giá yếu hơn hẳn, đội tuyển bóng chuyền nữ rút dần các trụ cột sau khi hết séc 1 và chung cuộc thắng 3-0, điểm số 3 séc là 25-4, 25-16, 25-13. Ngày 01/10, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán đội Hàn Quốc, đây là trận đấu bản lề định đoạt vé đi tiếp.

Ngày 30/09 cũng đã chứng kiến nhiều trận ra quân đáng chú ý khác. Đô cử 22 tuổi Phạm Đình Thi là VĐV đầu tiên của cử tạ Việt Nam tranh tài ở ASIAD 19, cô dự chung kết hạng 49kg nữ. Với tổng cử 184kg, Phạm Đình Thi xếp thứ 6/9 VĐV tranh tài. Trong khi đó, không chỉ giành HCV, VĐV của CHDCND Triều Tiên Ri Songgum còn liên tiếp phá các kỷ lục châu Á, ASIAD và thế giới khi đạt mức tổng cử 216kg (92kg cử giật và 124kg cử đẩy). HCB thuộc về đô cử của chủ nhà Trung Quốc, Jiang Huihua.

Còn với đội tuyển Kurash, hôm nay là ngày ra quân kém vui khi cả 3 võ sỹ thượng đài đều sớm bị loại. Phạm Nguyễn Hồng Mơ thua Amanova Aynur (Turkmenistan), Đỗ Thu Hà thua Shimada Riko (Nhật Bản) và Lê Công Hoàng Hải thua Vahid Majid (Iran).

Tại môn Boxing, Nguyễn Văn Đương bước vào vòng 1/8 hạng 51-57kg nam, gặp Khalokov Abdumalik. Chung cuộc, võ sỹ Việt Nam thất bại 0-5 khi cả 5 trọng tài đều chấm điểm thắng cho võ sĩ người Uzbekistan. Còn ở màn so tài tranh HCĐ tựa Game Mộng tam quốc ở môn Thể thao điện tử E-Sports, đội Việt nam không thể gây bất ngờ khi để thua 0-2 trước đội Thái Lan.

Nhìn sang môn Đua thuyền, các tay chèo nước ta vừa vượt qua vòng bán kết để giành 2 tấm vé dự chung kết, thuộc về Nguyễn Hồng Quân và Hiên Năm - đôi nam canoe 500m, Đỗ Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Hường - đôi nữ kayak 500m. Các trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2/10.