Danh hiệu Paris Masters thứ 6 cũng là kỷ lục thứ hai (37 Masters), được Djokovic thiết lập sau khi kết thúc mùa giải với vị trí số một thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Tay vợt 20 lần giành chức vô địch Grand Slam cho biết, anh tiến đến trận chung kết trong tâm thế thoải mái sau khi hoàn thành cột mốc số một thế giới năm 2021, trước đó một ngày.

Sau khi đăng quang, Djokovic chia sẻ: "Trước khi bước vào trận chung kết Paris Masters, tôi đã phải xem lại đoạn băng mà mình thất bại trước Medvedev ở US Open để nghiền ngẫm những sai lầm của bản thân. Sau đó, tôi phân tích động tác giao bóng của anh ấy và cố gắng tập những cú trả giao bóng sao cho hiệu quả nhất. Nhờ điều đó cộng với việc điều phối sức hợp lý, tôi đã ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc".