Những tấm HCV đầu tiên trong ngày 14/05 thuộc về đội tuyển aerobic khi các VĐV giành chức vô địch hai nội dung đôi nam nữ và nhóm 5 người. Với riêng đội tuyển aerobic, đây là kỳ SEA Games thành công tuyệt đối khi VĐV Việt Nam giành trọn bộ 5 HCV ở cả 5 nội dung thi đấu. Sau thất bại ở những nội dung thi đấu cá nhân, tuyển đấu kiếm mang về liêp tiếp 2 HCV đồng đội, trong đó các VĐV Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng thắng Philippines 45-37 chung kết đồng đội nữ kiếm chém, còn Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh giúp tuyển Việt Nam đoạt HCV kiếm ba cạnh đồng đội nam, khi thắng đối thủ Thái Lan 45-33 ở chung kết.

Cũng trong chiều nay, đô cử Trần Minh Trí trong lần thi cuối đạt 176kg, giành HCV cử tạ hạng cân 67kg nam với thành tích tổng cử 306kg, hơn VĐV Thái Lan chỉ đúng 1kg, đồng thời anh cũng phá kỷ lục SEA Games tại nội dung cử đẩy với 176kg (kỷ lục cũ là 173kg). Ngay sau đó, Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng thắng hai tay vợt Singapore 3-1 trong trận chung kết để giúp Việt Nam giành HCV nội dung đôi nam nữ sau 26 năm. Trong 4 kỳ SEA Games liên tiếp, tuyển bóng bàn Việt Nam đều giành HCV với 3 ngôi vô địch đồng đội nam, đôi nam, đơn nam tại các kỳ SEA Games 29, 30 và 31.

Thành tích của Đoàn TTVN tại SEA Games 32 tiếp tục gia tăng với HCV cờ tướng ở nội dung cờ nhanh đồng đội nam, sau khi kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân giành kết quả ba trận thắng, hai trận hòa. Môn judo, Nguyễn Hoàng Thành vượt qua đối thủ người Thái Lan trận chung kết hạng dưới 55kg nam bằng đòn ippon. Tiếp đó là tấm HCV hạng dưới 60kg nam của VĐV Chu Đức Đạt, khi anh thắng đối thủ Lào cũng với đòn ippon ở trận đấu cuối cùng.

Những tấm HCV còn lại trong ngày của Đoàn TTVN thuộc về ba đô vật Bùi Tiến Hải (60kg nam), Nguyễn Công Mạnh (72kg nam) và Nguyễn Đình Huy (55kg nam), Lý Hồng Phúc giành HCV taekwondo hạng 74kg nam, Bùi Đình Quyết thắng trong trận chung kết võ gậy, hạng 65kg nam, cùng 5 HCV lặn của Nguyễn Trần San San (800m vòi hơi chân vịt nữ), Nguyễn Trọng Dũng (800m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Thị Thảo (50m vòi hơi chân vịt nữ), Vũ Đặng Nhật Nam (400m chân vịt đôi nam), Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc (tiếp sức hỗn hợp 200m vòi hơi chân vịt).