Ở Tứ kết hạng 75kg nữ môn Boxing, Lưu Diễm Quỳnh thắng đối thủ người Nepal Rana Saraswati với tỷ số 4-1, qua đó vào bán kết và cầm chắc ít nhất tấm huy chương đồng. Nếu Diễm Quỳnh chiến thắng đối thủ người Trung Quốc trong trận đấu vào ngày 3/10, cô sẽ chắc chắn có HCB và bước vào trận tranh HCV. Chiếc huy chương của Diễm Quỳnh dù màu gì thì cũng mang tính lịch sử bởi đây là lần đầu tiên boxing Việt Nam có huy chương Á vận hội… Cũng trong ngày 30/09, Nguyễn Văn Đương, hạng 57kg nam, thua võ sỹ Uzebekistan, còn Nguyễn Thị Ngọc Trân, 54kg nữ, thua đối thủ người CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, loạt trận chung kết môn Điền kinh ASIAD 19 vào tối 30/09 đã chứng kiến sự vượt trội của đội chủ nhà Trung Quốc, trong khi đó 3 nữ tuyển thủ Việt Nam đã có thêm trải nghiệm quý giá. Trên đường chạy 100m nữ, Trần Thị Nhi Yến về đích thứ 8 cùng thông số 11 giây 58. Ở tuổi 18, việc góp mặt ở chung kết nội dung danh giá này cũng có thể xem là thành công đối với chân chạy người Long An. Giành HCV 100m nữ là Ge Manqi, VĐV của Trung Quốc đạt thành tích 11 giây 23... Còn ở chung kết 100m nam, Xie Zhinye của đội chủ nhà cũng cán đích đầu tiên với thành tích 9 giây 97. Đáng chú ý, chân chạy mới 17 tuổi người Thái Lan Puripol Boonson đã xuất sắc giành HCB và phá kỷ lục Đông Nam Á với thành tích 10 giây 02.

Trước đó, Hoàng Thị Minh Hạnh và Hoàng Thị Ánh Thục đã thi đấu chung kết 400m nữ, lần lượt về đích ở các vị trí thứ 6 và thứ 8. VĐV đoạt HCV và HCB ở cự ly này đều là VĐV người Bahrain. Adekoya Mujidat có thành tích 50 giây 66, còn Salwa Naser có thành tích 50 giây 92.

Ngày 01/10, đô cử Trịnh Văn Vinh - niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam sẽ tranh tài ở ASIAD 19. Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn sẽ thi đấu hạng 61kg bảng A, lúc 15h; còn Trần Minh Trí sẽ thi đấu hạng 67kg bảng A, lúc 19h… Trong khi đó môn Cờ tướng thi đấu ván 5, lúc 14h. Đây cũng là ván cuối cùng để xác định đội vào chung kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ gặp đội tuyển Hàn Quốc lúc 10h30; đội tuyển Bắn cung thi đấu ngày đầu tiên, bắt đầu từ 9h, các nội dung cung 1 dây nam, 3 dây nữ. Buổi chiều cùng ngày các cung thủ sẽ thi đấu nội dung cung 1 dây nữ và 3 dây nam. Đội tuyển cầu mây Việt Nam cũng sẽ thi đấu vòng loại nội dung đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Khép lại ngày thi đấu 30/9, đoàn Thể thao Việt Nam giảm 1 bậc xuống vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp. Đoàn chủ nhà Trung Quốc đã có 114 HCV, tiếp theo là Nhật Bản (28 HCV) và Hàn Quốc (27 HCV).