Trước khi bước vào buổi lễ, các vị đại biểu, các HLV, VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam đã dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng quyên góp số tiền là 100 triệu đồng để ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ việc đau lòng này.

Báo cáo về quá trình chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam cho Asian Games 19, Cục trưởng Cục TDTT – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 19 Đặng Hà Việt cho biết, năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của Thể thao Việt Nam là chuẩn bị lực lượng tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế, trong đó tham dự Asian Games 19, có ý nghĩa nâng tầm Thể thao Việt Nam.

Thực lực cho thấy, việc giành thành tích tại Đại hội lần này là rất khó khăn. Ngoài những VĐV trọng điểm có khả năng đột phá thì những VĐV khác phải phấn đấu vượt qua chính mình. Đây cũng là sự quyết tâm giành thành tích và cũng là lời hứa của Đoàn Thể thao Việt Nam trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh: “Đoàn Thể thao Việt Nam thấy rõ trách nhiệm của mình và chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Trước khi tham dự Đại hội, trong buổi lễ trang trọng hôm nay, toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành từng huy chương về cho Đoàn và Tổ quốc. Đồng thời, mỗi thành viên là một đại sứ văn hoá góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục.”

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhắc lại sự quan tâm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, suốt những năm qua, thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đầu tư phát triển thể dục thể thao, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao nước nhà có những bước phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, thể thao thành tích cao đã có sự bứt phá, tiến bộ vượt bậc về chuyên môn, giành nhiều thành tích ấn tượng, dần khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế Phó Chủ tịch Quốc hội cũng giao Đoàn thực hiện 3 nhiệm vụ. "Thứ nhất, thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, ngoan cường và sáng tạo, với nỗ lực vượt lên chính mình để đạt thành tích cao tại Đại hội, góp phần nâng cao vị thế Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thứ hai, nêu cao lòng tự hào dân tộc, đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ quy định của Đại hội, luật lệ thi đấu, tôn trọng luật pháp và phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của nước chủ nhà và các quốc gia tham dự. Thứ ba, chủ động, chân thành, vun đắp tình hữu nghị với các đoàn bạn. Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam cần là một “đại sứ du lịch”, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục."

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người hâm mộ đã dành cho Đoàn. Bộ trưởng khẳng định 3 nhiệm vụ mà Phó Chủ tịch Quốc hội giao, sẽ được các thành viên của Đoàn nghiêm túc thực hiện và Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu. "Ba nhiệm vụ mà đồng chí giao cho đoàn thể thao Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là 3 nhiệm vụ lớn mà ngành thể thao phải tiếp tục cụ thể hoá, tiếp tục chỉ đạo, để đưa thể thao nước nhà ngày càng có bước phát triẻn. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để thực hiện bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu trong kỳ đại hội này mà chúng tôi đã hứa trước lãnh đạo đảng và nhà nước. Và sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc Hội để thể thao Việt Nam khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình trong đấu trường châu lục."

Tại Lễ xuất quân, Đoàn Thể thao Việt Nam đã công bố mức thưởng cho các vận động viên đạt Huy chương vàng tại ASIAD 19 do các đơn vị tài trợ gồm: Uỷ ban Olympic Việt Nam: 200 triệu đồng/ Huy chương vàng (HCV). Liên đoàn Thể dục Việt Nam: 100 triệu đồng/ HCV, 50 triệu đồng/ Huy chương bạc (HCB), 20 triệu đồng/ Huy chương đồng (HCĐ). Liên đoàn Cử tạ- Thể hình: 30 triệu đồng/ HCV, 20triệu đồng/HCB, 10triệu đồng/HCĐ. Liên đoàn ĐIền kinh Việt Nam: 600 triệu đồng/HCV, 400 triệu đồng/HCV (đồng đội 4 VĐV), 200 triệu đồng/ HCV (đồng đội 2 VĐV), 300 triệu đồng/HCV cá nhân (trong đó 200 triệu cho VĐV và 100 triệu cho HLV). Liên đoàn Cầu mây thưởng 300 triệu/HCV- Liên đoàn Judo thưởng 300 triệu/HCV. Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội: 200 triệu/HCV./.